Thông tin này được các nhà khoa học công bố trong buổi nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gene di truyền và thành phần hóa học một số loài lá kim ở Tây Nguyên, đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững”.

Thực địa thu mẫu ở Tà nung, Lâm Đồng.
Thực địa thu mẫu ở Tà nung, Lâm Đồng.

Hiện ở Tây Nguyên có 15 loài cây lá kim là: Đỉnh tùng, pơ mu, bách xanh núi đất, thông nước, du sam núi đất, thông Đà Lạt, thông ba lá, thông nhựa, thông lá dẹt, thông nàng, hoàng đàn giả, kim giao núi đất, thông tre lá dài, dẻ tùng nam và thông nam đỏ. Đặc biệt, đề tài đã phát hiện được địa điểm phân bố mới của loài Đỉnh Tùng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Bách xanh núi đất ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Gia Lai.

Theo PGS-TS Đinh Thị Phòng - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, dựa theo tiêu chuẩn của IUCN (2013) thì tất cả 15 loài trên đều nằm trong tình trạng sẽ nguy cấp, rất nguy cấp và nguy cấp, nhất là pơ mu, bách xanh núi đất và thông đỏ nam. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng và đưa ra giải pháp bảo tồn các loài này.