Trong 9 cá nhân xuất sắc được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay có 8 người là Tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc về CNTT thuộc trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đây cũng là cá nhân trẻ tuổi nhất (SN 1997).

Lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng 2017. Ảnh: Lê Huy Hùng

TS Hà Minh Hoàng - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Có 02 bài báo đăng trên tạp chí SCI (01 bài tác giả chính), 06 bài báo đăng trên tạp chí ISI (02 bài tác giả chính), 03 bài báo là tác giả chính đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế và 04 bài báo đồng tác giả đăng trên các hội nghị, workshop quốc tế.

TS Nguyễn Thị Ánh Dương - Nghiên cứu viên Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Có 08 bài báo khoa học (04 bài tác giả chính) đã đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI, 03 bài (02 bài tác giả chính) đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCIE, 04 bài báo khoa học (02 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí quốc tế. Tham gia các hiệp hội chuyên ngành quốc tế như: Hội Tuyến trùng học Châu Âu (ESN), Hội Tuyến trùng học Mỹ (SON); Hội Tuyến trùng học Á - Phi (AASN); Hội động vật đáy quốc tế (ISOMB).

TS Nguyễn Thị Thủy - Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Có 03 bài tác giả chính trên tạp chí ISI và 07 bài (02 bài tác giả chính) đăng tại hội thảo quốc tế. Đồng tác giả 01 bài viết trong chương sách quốc tế về hệ thống xử lý nước sử dụng màng, ứng dụng trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai. Đưa ra mô hình hệ thống và kiểm tra chất lượng nước đầu ra thu được. Hệ thống này có thể ứng dụng trong xử lý và cấp nước cho các vùng thiên tai, không có điện và sẵn hóa chất.

PGS.TS Trần Xuân Bách - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội. Có 33 bài báo khoa học (01 bài là tác giả, 6 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCI, 25 bài báo khoa học (01 bài là tác giả, 14 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCIE, 04 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí ISI, 05 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí Scopus.

TS Hoàng Văn Tổng - Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Sinh Y dược học, Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y. Có 37 bài báo khoa học (14 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí khoa học ISI và quốc tế uy tín, 09 tóm tắt (abstract) khoa học (05 bài tác giả chính) đã trình bày ở hội nghị khoa học quốc tế.

TS Võ Thanh Sang - Trưởng phòng Công nghệ Sinh học Dược, Viện Kỹ thuật Công nghệ Cao, trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Có 28 bài báo khoa học (14 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, tác giả chính 03 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí quốc tế. Tác giả chính 05 và đồng tác giả viết 10 chương sách quốc tế.

TS Vũ Bích Ngọc - Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Là đồng tác giả 04 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCI, 10 bài báo khoa học (02 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCI –Expanded, 15 bài báo khoa học (04 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, đồng tác giả 02 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí ngoài danh sách ISI có ISSN. Tác giả chính 01 và đồng tác giả 06 chương sách và cuốn sách xuất bản quốc tế. 05 bài (01 bài tác giả chính) đăng tại hội nghị quốc tế. Thư ký tạp chí Bimedical research and therapy.

TS Phạm Thị Năm - Nghiên cứu viên chính Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Có 04 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCI, 05 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCIE, 02 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí Scopus, đồng tác giả 01 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí không thuộc danh sách ISI, nhưng có mã chuẩn ISSN, đồng tác giả 05 báo cáo khoa học đăng ở kỷ yếu hội nghị quốc tế.

Bạn Phạm Văn Hạnh - Sinh viên Khoa Công nghệthông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đạt Huy chương Vàng Olympic tin học quốc tếvà Huy chương Bạc Olympic tin học Châu Á năm 2015. Trong năm 2015-2016: Top ba tại các kỳthi lập trình sinh viên khu vực châu ÁACM – ICPC Asia Regional tại Jakarta, Nha Trang, Phuket, HàNội ở giải đồng đội. Đoạt Cup vàng khối Siêu Cup tại Olympic Tin học sinh viên Việt Nam. Trong năm 2016-2017: Xếp hạng 28/128 và34/128 tại các kỳthi lập trình sinh viên quốc tếACM – ICPC World Finals ở giải đồng đội. Giải nhất bảng A môn Đại số tại Olympic Toán học sinh viên Việt Nam.