"Có khi chính sách chưa tốt, chúng tôi nghe góp ý qua chính các phương tiện thông tin đại chúng để điều chỉnh kịp thời" - Thứ trưởng Trần Văn Tùng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã đem lại những thông tin rất kịp thời, chính xác và nhiều chiều, nhiều khía cạnh, giúp cơ quan quản lý nhà nước thu nhận được thông tin đa dạng từ thực tiễn, từ vấn đề xây dựng chính sách đến việc đưa vào triển khai trong thực tiễn có thuận lợi, khó khăn và có những vướng mắc gì không, có những sự cố đột biến nào hay không.

Đây là kênh thông tin quan trọng được chuyển tải bằng nhiều hình thức (truyền hình, báo in, báo mạng…) nên tính kịp thời cao. Trong nhiều trường hợp, báo chí là kênh cung cấp thông tin đầu tiên mà cơ quan quản lý tiếp cận được, rất hữu ích cho việc nhìn nhận, đánh giá chất lượng triển khai công việc, tổ chức thực thi các chính sách, từ đó có những ứng xử phù hợp trong điều hành, quản lý.

Có khi chính sách chưa tốt, chúng tôi nghe góp ý qua chính các phương tiện thông tin đại chúng để điều chỉnh kịp thời. Có những chính sách tốt nhưng trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc, cần điều chỉnh từ tổ chức, bộ máy, con người đến nguồn lực, cơ sở vật chất… thì cũng có thể qua báo chí mà tiếp thu.

Bản thân tôi đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông. Thời gian qua, báo chí, truyền thông tham gia vào công tác quản lý rất tích cực, đa số thông tin mang tính chất xây dựng và giúp ích cho công tác quản lý. Về cơ bản, báo chí, truyền thông đang giúp cho hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành được tốt hơn.