Lần đầu tiên, một loại thuốc do hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) thiết kế chính thức được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai trên cơ thể người. Loại thuốc này mang tên NS018_055 do công ty công nghệ sinh học Insilico Medicine phát triển nhằm điều trị bệnh xơ phổi tự phát, một bệnh phổi mãn tính thường gây ra triệu chứng suy hô hấp.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Insilico Medicine đã sử dụng nền tảng AI để khám phá ra 12 ứng cử viên thuốc tiền lâm sàng. Ba loại thuốc trong số đó đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và NS018_055 là loại thuốc đầu tiên được đưa vào thử nghiệm giai đoạn hai. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học sẽ kiểm tra xem loại thuốc NS018_055 có thực sự hoạt động hiệu quả hay không. Đây là một bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực điều chế dược phẩm sử dụng AI đang ngày càng trở nên phổ biến. Điều này có thể dẫn đến một kỷ nguyên nghiên cứu và phát triển thuốc hoàn toàn mới có khả năng sinh lợi cao.

Trong tương lai, thời gian cần thiết để phát triển một loại thuốc mới có thể giảm một nửa với sự trợ giúp của AI.

“Khi chúng tôi lần đầu tiên trình bày kết quả của mình, mọi người không tin rằng hệ thống AI có thể tạo ra các loại thuốc đa dạng, mới lạ và chính xác như vậy”, Alex Zhavoronko, Giám đốc điều hành Insilico, cho biết.

Nguồn: Futurism.com