Số lượng người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường trên toàn thế giới sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2050. Số bệnh nhân dự kiến tăng từ 529 triệu người năm 2021 lên hơn 1,3 tỷ người vào năm 2050.

.
.
Không có quốc gia nào giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trong 30 năm tới. Những phát hiện này đã được công bố trên các tạp chí The Lancet và The Lancet Diabetes & Endocrinology vào tháng 6/2023.

Liên Hợp Quốc dự đoán dân số thế giới có khoảng 9,8 tỷ người vào năm 2050.Vì vậy, khoảng một phần bảy đến một phần tám dân số sẽ sống chung với bệnh tiểu đường vào giữa thế kỷ này.
Các chuyên gia cho rằng đây là dữ liệu đáng báo động. Bệnh tiểu đường đang vượt xa hầu hết các bệnh khác trên toàn cầu, là mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe con người và hệ thống y tế.

Gần như tất cả (96%) các trường hợp mắc bệnh tiểu đường trên thế giới hiện nay đều thuộc loại 2, chủ yếu xuất hiện ở những người trên 40 tuổi, liên quan đến chế độ ăn uống không hợp lý và thiếu hoạt động thể chất. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường cũng đang gia tăng ở những người dưới 19 tuổi trong thời gian gần đây.

Nguồn: Theguardian, Lemonde