TikTok đã thừa nhận lưu trữ một số dữ liệu người dùng Mỹ trên các máy chủ đặt tại Trung Quốc, điều này khác với lời khai trước đó của Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ rằng “dữ liệu của Mỹ được lưu trữ trên đất Mỹ”.

.
.
Nền tảng chia sẻ video ngắn của Trung Quốc đã xác nhận điều này trongmột bức thư trả lời câu hỏi của hai thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn và Richard Blumenthalgửi tới CEO của TikTok vào ngày 23/6. Các thượng nghị sĩ đã trích dẫn một báo cáo của Forbes cho rằng TikTok lưu trữ thông tin tài chính – chẳng hạn như số an sinh xã hội và ID thuế – của những người sáng tạo nội dung Mỹ trên máy chủ Trung Quốc.

Đáp lại, đại diện TikTok nói rằng lời khai trước đây của họ liên quan đến “dữ liệu người dùng Mỹ do ứng dụng TikTok thu thập trên ứng dụng”, và nó khác biệt với “thông tin mà người sáng tạo chủ động cung cấp cho TikTok để họ có thể được trả tiền cho nội dung họ đăng”.Đây là hai loại dữ liệu hoàn toàn khác nhau.

Theo TikTok, chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu họ cung cấp dữ liệu người dùng Mỹ, đồng thời khẳng định công ty cũng sẽ không làm như vậy.

Nguồn: Telegraph, Forbes