Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ Bharatiya Antariksha (hoặc Trạm vũ trụ Ấn Độ) quay quanh Trái đất vào năm 2035, cũng như đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2040.

Ấn Độ tiếp tục thực hiện giấc mơ chinh phục không gian. Ảnh: ISRO.
Ấn Độ tiếp tục thực hiện giấc mơ chinh phục không gian. Ảnh: ISRO.

“Trạm vũ trụ Ấn Độ nặng khoảng 20 tấn. Nó sẽ bay trên quỹ đạo cố định cách Trái đất 400km, với khả năng tiếp đón các phi hành gia từ 15 đến 20 ngày một lần”, K. Sivan, cựu Chủ tịch của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), cho biết.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã phát triển đáng kể chương trình không gian của riêng mình và đạt được những thành tựu quan trọng, bao gồm việc hạ cánh thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-3 xuống gần cực Nam của Mặt trăng vào tháng 8 và tàu vũ trụ Aditya-L1 quan sát Mặt trời vào tháng 9/2023.

Ngoài mục tiêu thành lập Trạm vũ trụ Bharatiya Antariksha và đưa người lên Mặt trăng, Ấn Độ cũng có tham vọng thực hiện các sứ mệnh liên hành tinh, bao gồm việc phát triển tàu quỹ đạo sao Kim và tàu đổ bộ sao Hỏa trong những năm tới.

Nguồn: UPI.com