Nguyên nhân là đợt hạn hán kỷ lục đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm nghìn người và phá hủy hệ sinh thái của khu rừng.

Nước trên các sông ở trung tâm vùng rừng mưa Amazon của Brazil đã xuống mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ.

Cụ thể, thứ Hai tuần trước, cảng Manaus ở thành phố đông dân nhất trong vùng, là nơi gặp nhau của sông Rio Negro và sông Amazon, ghi nhận mực nước 13,59 mét - thấp nhất kể từ khi việc ghi chép bắt đầu vào năm 1902. Mực nước này thấp hơn mực nước năm ngoái 4m và vượt qua cả kỷ lục trước đây vào năm 2010.

Các phụ lưu của sông Amazon hùng vĩ đang nhanh chóng cạn kiệt, khiến cho tàu bè mắc cạn, cắt đứt nguồn cung thực phẩm và nước cho các ngôi làng xa xôi. Đồng thời, nhiệt độ nước cũng tăng cao, được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 100 con cá heo sông, loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Cmaden - trung tâm cảnh báo thiên tai của chính phủ Brazil, một số khu vực ở Amazon có lượng mưa thấp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, kể từ năm 1980.

Bộ Khoa học Brazil cho rằng đợt hạn hán đang diễn ra là do hiện tượng khí hậu El Niño và dự đoán hạn hán sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 12, khi tác động của El Niño được dự đoán lên đến đỉnh điểm.

Những chiếc thuyền mắc kẹt tại David's Marina trên Rio Negro, Manaus, Brazil. Nguồn: Bruno Kelly/Reuters
Những chiếc thuyền mắc kẹt tại David's Marina trên Rio Negro, Manaus, Brazil. Nguồn: Bruno Kelly/Reuters

Theo cơ quan chức năng của bang Amazonas, nơi thành phố Manaus tọa lạc, hạn hán đã ảnh hưởng đến 481.000 người tính đến thứ Hai tuần trước. Hiện nay, nhân viên của tổ chức phi chính phủ Fundação Amazônia Sustentável của Brazil đã đi khắp khu vực khô cằn gần Manaus để cung cấp thực phẩm và vật dụng cho những ngôi làng chịu ảnh hưởng. Hạn hán đã đe dọa khả năng tiếp cận thực phẩm, nước uống và thuốc men của người dân nơi đây, những thứ vốn thường được vận chuyển bằng đường sông.

Vẫn có thể tiếp cận một số khu vực bằng ca nô, nhưng đa phần tàu thuyền không thể chở nhu yếu phẩm dọc con sông, vì thế người dân phải chở hàng hóa bằng máy kéo hoặc mang vác.

Ngoài ra, người dân nơi đây còn bày tỏ lo ngại về độ sạch của nguồn nước địa phương khi sông cạn, do trẻ em bị tiêu chảy, nôn mửa và thường xuyên sốt cao sau khi uống nước.

Nguồn: