Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO vừa phóng thành công tàu Chandrayaan-3 với sứ mệnh đưa tàu đổ bộ hạ cánh xuống cực Nam của Mặt trăng vào tháng sau.

Ngày 14/7, Chandrayaan-3, có nghĩa “Cỗ xe trăng” trong tiếng Sanskrit, cất cánh từ bệ phóng ở Sriharikota, một hòn đảo phía nam Ấn Độ, mang theo một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một xe tự hành. Đây được coi là cuộc trình diễn về công nghệ vũ trụ mới nổi của nước này.

Con tàu sẽ du hành trong hơn một tháng và đưa tàu đổ bộ hạ cánh xuống cực Nam của Mặt trăng - khu vực có bóng tối vĩnh cửu và còn ít được khám phá - vào cuối tháng Tám.

Tàu đổ bộ 6 bánh và xe tự hành mà Chandrayaan-3 mang theo được thiết kế để cung cấp cho cộng đồng khoa học số liệu về các đặc tính của đất và đá trên Mặt trăng, bao gồm thành phần hóa học và nguyên tố hợp thành.

Phòng điều khiển nằm ở Trung tâm Vũ trụ Satish, nơi các kĩ sư và nhà khoa học của ISRO giám sát việc phóng tàu. Bên ngoài Trung tâm, hàng nghìn người dân Ấn Độ đã vẫy cờ và theo dõi tàu bay lên không trung. Nếu đưa tàu đổ bộ xuống Mặt trăng thành công, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đạt được kỳ tích này, sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc.

Sinh viên Ấn Độ theo dõi cuộc phóng thành công tàu Chandrayaan-3 trên màn hình lớn ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Jagadeesh Nv
Sinh viên Ấn Độ theo dõi cuộc phóng thành công tàu Chandrayaan-3 trên màn hình lớn ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Jagadeesh Nv

Năm 2019, Ấn Độ đã thất bại trong việc hạ cánh tàu đổ bộ Vikram tại gần cực nam của Mặt trăng. Vikram đã mất liên lạc với Trái đất khi còn cách bề mặt Mặt trăng 2km do gặp sự cố trong lúc chuẩn bị hạ cánh và triển khai xe tự hành. Theo báo cáo phân tích mà ISRO nhận được, sự cố xảy ra là do hỏng hóc phần mềm.

Dự án năm 2019 trị giá 140 triệu USD có mục tiêu nghiên cứu các miệng núi lửa nằm ở phía luôn bị khuất ánh sáng Mặt trời của Mặt trăng. Những hố này được cho là có dấu hiệu của nước và đã được dự án Chandrayaan-1 xác nhận vào năm 2008.

Còn mục tiêu chính của dự án lần này là đưa tàu đổ bộ hạ cánh an toàn và nhẹ nhàng xuống Mặt trăng. ISRO cho biết đã thành thạo việc đưa tàu lên quỹ đạo Mặt trăng, còn bước hạ cánh tàu đổ bộ thì vẫn cần hoàn thiện. Dự án lần này cực kỳ quan trọng vì kỹ thuật hạ cánh mềm cho phép Ấn Độ có thể tiếp tục thực hiện các dự án khác tới Mặt trăng.

Ấn Độ đang sử dụng các nghiên cứu từ vũ trụ để giải quyết các vấn đề như phát triển vệ tinh, công nghệ truyền thông, viễn thám cũng như để đo mực nước ngầm và dự báo thời tiết.

Quốc gia này đang trông đợi dự án phối hợp với Mỹ nhằm đưa phi hành gia Ấn Độ tới Trạm Vũ trụ Quốc tế vào năm sau. Dự án này nằm trong thỏa thuận giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng trước.

Ngoài ra, Ấn Độ đang tiến hành một chương trình riêng, nhằm tự mình đưa nhà du hành của mình lên vũ trụ bằng tên lửa nội địa vào năm 2024.

Ấn Độ đã tự phóng vệ tinh của mình và của các quốc gia khác từ những năm 1960. Nước này cũng đã thành công đưa một vệ tinh vào quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2014. Theo lộ trình phát triển, ngành vũ trụ của Ấn Độ có thể trở thành lĩnh vực kinh tế trị giá ngàn tỷ USD trong những năm tới.

Tính đến tháng 4/2023, Ấn Độ đã phóng 424 vệ tinh cho 34 quốc gia, trong đó có Israel, Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kazakhstan, Hà Lan, Bỉ và Đức. ISRO thu được khoảng 1,1 tỷ rupee (gần 13,5 triệu USD) trong 5 năm qua bằng dịch vụ phóng vệ tinh cho nước ngoài.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa lên Mặt trăng. Nguồn: theguardian