Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 7/2023, các nhà khoa học phát hiện nồng độ nhựa ở một số hồ chứa trên thế giới cao hơn những khu vực bị ô nhiễm nhất trong đại dương.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phát hiện này cho thấy nhựa đã xâm nhập vào hệ sinh thái nước ngọt của Trái đất ở mức độ đáng báo động, gây ra mối đe dọa lớn đối với sự cân bằng của môi trường tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu 38 hồ chứa tại 23 quốc gia khác nhau [nằm trên sáu lục địa], bao gồm cả những địa điểm hẻo lánh, cách xa nơi con người sinh sống. Họ tìm thấy các mảnh vụn nhựa trong tất cả các hồ, hầu hết đều nằm trong phạm vi kích thước vi nhựa – các hạt có kích thước nhỏ hơn 5mm.Tuy nhiên, nồng độ của chúng rất khác nhau.

Trong số đó, 21 hồ có nồng độ vi nhựa dưới một hạt trên một mét khối (m3), 14 hồ có nồng độ từ một đến năm hạt trên m3, và ba hồ có nồng độ cao hơn năm hạt trên m3. Đáng ngạc nhiên, những hồ ô nhiễm nhất theo thứ tự lần lượt là Hồ Lugano (Thụy Sĩ, Ý), Hồ Maggiore (Ý) và Hồ Tahoe (Mỹ) có nồng độ nhựa ngang bằng hoặc cao hơn nồng độ được tìm thấy trong các “mảng rác trôi nổi” – những khu vực biển tập trung một lượng lớn rác thải, chẳng hạn nhưMảng rác lớn Thái Bình Dương. Trước đây người ta cho rằng các mảng rác trên đại dương là nơi ô nhiễm nhựa tồi tệ nhất trong môi trường nước.

Điều đáng lo ngại là một số hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng đóng vai trò cung cấp nguồn nước uống cho cộng đồng địa phương, do đó có khả năng gây ra những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe con người.