Mới đây, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã tiếp ông Gary Dyck, Trưởng phòng Thanh sát OA, Vụ Thanh sát, IAEA làm trưởng đoàn và các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Thứ trưởng Phạm Công Tạc tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tại buổi làm việc, ông Gary Dyck - cho biết: Thời gian qua, IAEA nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan nên việc triển khai công tác thanh sát hạt nhân ở Việt Nam rất thuận lợi.

Các chuyên gia IAEA cũng khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động thanh sát, kiểm soát và phát triển các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc sử dụng vật liệu hạt nhân vì mục đích hòa bình và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của IAEA, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở pháp luật…