Ngày 28/9/2016, ngày làm việc thứ ba của Khóa họp lần thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), Đoàn Việt Nam đã có một số hoạt động quan trọng.

Bên lề Khóa họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Trưởng đoàn Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Liu Hua, Phó Giám đốc Cơ quan An toàn hạt nhân quốc gia, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc. Cùng tham dự có các cán bộ có liên quan của các đơn vị năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã chia sẻ: với kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành 56 tổ máy hiện nay sử dụng nhiều công nghệ lò phản ứng khác nhau với tỉ lệ nội địa hóa cao, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về công nghiệp hạt nhân. Do đó, việc Việt Nam học tập và chia sẻ kinh nghiệm với Trung Quốc là rất cần thiết.

Cùng chia sẻ quan điểm này của Thứ trưởng, ông Liu Hua cho biết phía Trung Quốc mong muốn hợp tác với nhiều quốc gia, đặc biệt với láng giềng như Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi thông tin qua lại giữa hai cơ quan quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân để Việt Nam học tập kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường, và các vấn đề khác hai bên cùng quan tâm.

Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc

Cùng ngày, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN ) và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) về việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu của CTBTO trong quan trắc khí trơ để phát hiện sớm các vụ thử hạt nhân, các yếu tố bất thường trong môi trường để sớm đưa ra các khuyến cáo đảm bảo sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện CTBTO cho biết sau sự cố Fukushima, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia công bố kết quả quan trắc khí trơ, cho thấy Việt Nam đã sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu của hệ thống các trạm quan trắc này. CTBTO mong muốn sẽ có thêm nhiều chuyên gia của Việt Nam truy cập, tiếp cận và sử dụng cơ sở dữ liệu của CTBTO.


Cục ATBXHN và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Đại diện CTBTO

Ngoài ra, Cục ATBXHN đã có buổi gặp mặt với ông Robert Floyd, Giám đốc Cơ quan thanh sát và không phổ biến Úc (ASNO) (Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc). Tại buổi gặp mặt, hai bên đã thảo luận về những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân thời gian qua. Đó là Việt Nam đã đạt được "Kết luận mở rộng" (Broader conclusion) của IAEA và dự kiến tháng 11 này, Việt Nam và IAEA sẽ trao đổi về việc thực hiện thanh sát theo "cách tiếp cận cấp quốc gia" (State level approach).

Cũng tại buổi làm việc, ông Floyd cũng thông báo về sáng kiến của Úc về Mạng lưới thanh sát châu Á Thái Bình Dương (APSN), mạng lưới của các cán bộ thực hiện công tác thanh sát hạt nhân trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và kêu gọi Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt động của mạng lưới này.

Thời gian qua, phía Việt Nam đã cử cán bộ tham dự một số hoạt động của APSN. Phía Việt Nam đã bày tỏ sự sẵn sàng ủng hộ các hoạt động của Mạng lưới này trong thời gian tới cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ASNO trong các hoạt động thanh sát của Việt Nam.