Người nông dân xã Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên đã sáng tạo cách trồng dưa chuột bò đất, giúp tiết kiệm chi phí, cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo Báo Hưng Yên, đầu tháng 9 dương lịch, tận dụng diện tích đất ruộng sau khi kết thúc vụ thu hoạch lúa mùa, người dân ươm hạt dưa giống vào bầu. Sau đó một tuần, đem bầu ra trồng xuống ruộng. Cây dưa lan tới, lót rạ để tránh dưa tiếp xúc với đất ẩm, không bị thối đồng thời hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

Nông dân xã Quang Hưng đang thu hoạch dưa chuột bò đất.
Nông dân xã Quang Hưng đang thu hoạch dưa chuột bò đất.

Ông Vũ Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Hưng cho biết: “Ưu điểm của trồng dưa chuột bò đất là tiết kiệm chi phí mua dóc cắm giàn và công chăm sóc, tận dụng được quỹ đất trống khi kết thúc vụ lúa mùa. Trung bình một sào dưa chuột nếu trồng leo giàn phải tốn từ 2 – 3 triệu đồng chi phí mua cây dóc. Đấy là chưa kể công cắm giàn, buộc ngọn, làm luống đất… Nếu trồng dưa bò đất thì bà con chỉ cần cuốc rãnh làm luống. Bên cạnh đó, cây dưa bò đất sẽ giữ được bộ lá nên hạn chế ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc”.

Trung bình một sào dưa chuột bò đất chỉ tốn chi phí chăm bón khoảng 500.000 đồng, năng suất ổn định nên cho thu nhập khá, từ 3 – 5 triệu đồng/sào.