Vào ngày 9/12, Công ty Hàng không vũ trụ tư nhân LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh đã phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu methane (CH4) đầu tiên trên thế giới, mang theo ba vệ tinh Honghu, Honghu 2 và TY-33 lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía Tây Bắc Trung Quốc.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Methane là loại nhiên liệu khi đốt cháy ít gây ô nhiễm, an toàn hơn, rẻ hơn so với dầu hỏa và phù hợp cho tên lửa tái sử dụng.

Tên lửa mang tên Zhuque 2 Y-3 của LandSpace có chiều dài 49,5m, đường kính 3,35 mét và khối lượng khi cất cánh là 220 tấn. Nó được trang bị bốn động cơ với tổng lực đẩy khoảng 268 tấn. Đây là vụ phóng tên lửa thứ ba sau lần thử nghiệm đầu tiên thất bại vào tháng 12/2022 và lần phóng thử nghiệm thứ hai không mang theo vệ tinh vào tháng 7/2023.

Hiện nay, một số công ty của Mỹ như SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab và Relativity Space cũng đang phát triển và thử nghiệm tên lửa dùng nhiên liệu methane kết hợp với oxy nhưng đều chưa thành công.

Nguồn: UPI.com