Vào ngày 11/12, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã công bố bản cập nhật Danh sách đỏ các loài bị đe dọa tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP28).

Sách đỏ IUCNhiện nay bao gồm 157.190 loài, trong đó có 44.016 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng – cao hơn gần 2.000 loài so với năm ngoái.

“Biến đổi khí hậu đang đe dọa tính đa dạng của sự sống trên Trái đất và làm suy yếu khả năng của thiên nhiên trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người”, Grethel Aguilar, Tổng Giám đốc của IUCN, cho biết. Hoạt động của con người cũng gây ra những tác động không nhỏ, bởi vì các con đập, ô nhiễm nước, săn bắt trái phép và chặt phá rừng làm tăng tỷ lệ tử vong của các loài sinh vật.

Báo cáo của IUCN cũng bao gồm đánh giá đầu tiên vềcác loài nước ngọt trên thế giới, cho thấy 25% số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ít nhất 17% các loài cá nước ngọt bị đe dọa do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nguồn:

UPI.com