IBM vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua xây dựng máy tính lượng tử, công bố bộ xử lý Eagle mới với 127 bit lượng tử (qubit). Đây là máy tính lượng tử đầu tiên với hơn 100 qubit - khác với các bit thông thường, mỗi qubit có thể được đặt thành 0, 1 hoặc 0 và 1 cùng một lúc nhờ các quy tắc kỳ lạ của cơ học lượng tử.

Mỗi qubit của IBM là một mạch điện siêu dẫn nhỏ, khi được làm lạnh sẽ có hai trạng thái năng lượng riêng biệt. Các bộ điều khiển vi sóng trong chip sẽ chuyển các mạch vào một trong hai hoặc đồng thời cả hai trạng thái năng lượng. IBM có kế hoạch mở rộng quy mô máy tính lượng tử lên đến 1000 qubit hoặc hơn trong một vài năm tới.

Nguồn: science.org