Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã theo dõi 355.299 người đã sinh con ở Anh, 24.759 người trong số đó đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước khi sinh, từ tháng 1 đến tháng 8/2021. Kết quả, những người được tiêm vaccine COVID-19 trong khi mang thai có kết quả sinh nở tốt.

Tỷ lệ thai chết lưu tương đương nhau giữa nhóm đã tiêm phòng và không tiêm phòng. Tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân cũng tương đương giữa hai nhóm. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh non trong nhóm được tiêm chủng tăng nhẹ, nhưng nguyên nhân là do nhóm tiêm vaccine COVID-19 khi mang thai là những người lớn tuổi hơn và có nguy cơ mắc bệnh nặng, nhóm này thông thường cũng có nguy cơ sinh non cao hơn.

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị phụ nữ mang thai chưa được tiêm phòng nên đi tiêm để ngăn ngừa nhiễm COVID-19 trong thai kỳ, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: iflscience.com