Sự cố mất điện ở tòa nhà của NASA ở Houston, Mỹ, hôm thứ Ba vừa qua đã làm đứt quãng liên lạc giữa trung tâm điều khiển và Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), buộc NASA lần đầu phải dựa vào các hệ thống điều khiển dự phòng.

Các thành viên ISS được thông báo về sự cố mất điện qua hệ thống liên lạc của Nga sau 20 sau đó, và 90 phút sau đó, liên lạc được nối lại bình thường nhờ hệ thống điều khiển dự phòng cách xa Houston.

Đây là lần đầu NASA phải sử dụng đến hệ thống dự phòng, được chuẩn bị cho tình huống trung tâm chính ngừng hoạt động do vấn đề thời tiết, đặc biệt là trong mùa bão. Cả phi hành gia lẫn ISS không bị mối nguy nào đe dọa trong suốt thời gian mất liên lạc.

NASA hi vọng sẽ rút ra được những bài học từ việc tìm hiểu điều gì đã diễn ra trong sự cố lần này.

Việc mất điện đã khiến liên lạc giữa trung tâm điều khiển và Trạm Vũ trụ Quốc tế bị ngắt quãng trong 90 phút. Ảnh: AP
Việc mất điện đã khiến liên lạc giữa trung tâm điều khiển và Trạm Vũ trụ Quốc tế bị ngắt quãng trong 90 phút. Ảnh: AP

Mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga dưới mặt đất đã không ngăn các cơ quan vũ trụ của hai bên tiếp tục hợp tác với nhau. Tuy nhiên, Nga đã tuyên bố sẽ rút khỏi ISS sau năm 2024 và tự xây dựng trạm vũ trụ của mình. Vào tháng Hai, Nga đã phóng tàu cứu hộ tới trạm ISS để đưa 3 thành viên phi hành đoàn trở về khi họ bị mắc kẹt vì tàu bị va phải thiên thạch.

Năm ngoái, các nhà du hành vũ trụ tới trạm ISS đã mặc các bộ đồ phi hành gia màu vàng - xanh như màu cờ Ukraina, sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraina. Chưa rõ thông điệp trên có ý gì không. Vài tháng sau, cơ quan vũ trụ của Nga công bố các bức ảnh của các phi hành gia trên trạm ISS đang giương cờ của các nước cộng hòa tự xưng ở Luhansk và Donetsk.

Nguồn: