Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp em Phạm Việt Hưng, lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi này.

Sáu học sinh thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 và GS.TS Lê Anh Vinh (trưởng đoàn, bên trái) và TS Lê Bá Khánh Trình (phó đoàn, bên phải) trước ngày sang Nhật Bản thi đấu, tháng 7/2023.
Sáu học sinh thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 và GS.TS Lê Anh Vinh (trưởng đoàn, ngoài cùng bên trái) và TS Lê Bá Khánh Trình (phó đoàn, ngoài cùng bên phải). Ảnh: MOET

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết 6/6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2023 đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia, vùng lãnh thổ.

2 học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Phạm Việt Hưng, lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Đây là năm thứ hai Phạm Việt Hưng giành Huy chương Vàng tại cuộc thi này. Trước đó, đã có 8 thí sinh Việt Nam từng 2 lần giành huy chương vàng liên tiếp, đó là Ngô Bảo Châu (IMO 1988 và 1989), Đào Hải Long (IMO 1994 và 1995), Ngô Đắc Tuấn (IMO 1995 và 1996), Vũ Ngọc Minh (IMO 2001 và 2002), Lê Hùng Việt Bảo (IMO 2003 và 2004), Phạm Tuấn Huy (IMO 2013 và 2014), Nguyễn Thế Hoàn (IMO 2014 và 2015), Vũ Xuân Trung (IMO 2015 và 2016), Phạm Việt Hưng (IMO 2022 và 2023).

Huy chương Bạc thuộc về hai em Hoàng Tuấn Dũng, lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và em Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Em Khúc Đình Toàn, lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và em Trần Nguyễn Thanh Danh, lớp 12 Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, giành được Huy chương Đồng.

Olympic Toán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 2 đến 12/7/2023 với sự tham gia của 625 thí sinh - nhiều nhất từ trước đến nay. Ban Tổ chức đã trao 315 huy chương gồm 53 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc, 173 Huy chương Đồng, chiếm 50% tổng số thí sinh dự thi.

Tổng điểm của các học sinh Việt Nam là 180. Kết quả này giúp Việt Nam đứng thứ 6 trên tổng 112 quốc gia, vùng lãnh thổ. Những quốc gia giành thứ hạng cao hơn Việt Nam là Trung Quốc (240 điểm), Mỹ (222), Hàn Quốc (215), Romania (208) và Nhật Bản (181).