Sẽ bảo trì cáp quang AAG trong 6 ngày nên việc kết nối internet đi quốc tế có thể gặp khó khăn; phát hiện hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika,... là những thông tin khoa học đáng chú ý ngày 18/6.

Sẽ bảo trì cáp quang AAG trong 6 ngày

Cáp quang biển AAG sẽ được bảo trì vtừ 23 giờ ngày 22/6 đến hết ngày 28/6. Trong thời gian AAG bảo trì, các dịch vụ phổ biến như Facebook, Google,... hay các trang quốc tế nói chung sẽ khó truy cập. Việc truy cập internet đến các trang và dịch vụ trong nước vẫn bình thường. XEM THÊM


Cáp AAG sắp bảo trì từ 22/6 - 28/6. Ảnh: SMC.

Nguyên Bộ trưởng KH&CN Nhật Bản tham dự “Gặp gỡ Việt Nam”

Ngoài 7 nhà khoa học danh tiếng thế giới, nguyên Bộ trưởng KH&CN Nhật BảnKoji Omi cũng sẽ có mặt trong một hội nghị khoa học của "Gặp gỡ Việt Nam'. Ông là người thành lập Diễn đàn khoa học và công nghệ đối với xã hội - tổ chức xây dựng mạng lưới giữa nhà khoa học, hoạch định chính sách và doanh nhân nổi tiếng.XEM THÊM


Ông Koji Omi sẽ đến Bình Định vào đầu tháng 7. Ảnh: bibalex.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp chọn thực phẩm an toàn

Nhờ hệ thống truy xuất nguồn gốc cùng với thiết bị điện tử như smartphone, tablet,... người sử dụng chỉ cần scan mã code được gắn trên từng sản phẩm là có được thông tin chi tiết về quy trình sản xuất từ lúc gieo hạt tới lúc thu hoạch.XEM THÊM


Bà Phạm Phương Thảo (Hệ thống rau quả hữu cơ Organica) giới thiệu về cách truy xuất nguồn gốc với từng sản phẩm. Ảnh: Ngọc Vũ

Thích nội dung sốc, người dùng Việt có thể bị lừa vì Facebook Live

Thủ đoạn thường thấy là đối tượng sử dụng tính năng FB đăng các đoạn video có nội dung gây tò mò cho người dùng và lấy lý do đường truyền không ổn định nên phải click vào một đường link khác để xem đẩy đủ clip.XEM THÊM


Nhiều tội phạm mạng đang sử dụng FB Live để lừa đảo người dùng. Ảnh:Khampha.vn

Lý giải hiện tượng con người thường nhầm tên người thân

Trước thói quen nhầm lẫn về tên của các thành viên trong gia đình hay những người bạn trong cùng một nhóm, các nhà khoa học của ĐH Duke (Mỹ) đã phải làm một nghiên cứu về hiện tượng bất thường này. XEM THÊM

Đồ uống rất nóng có thể gây ung thư?

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố cà phê và trà thảo dược nếu uống ở nhiệt độ bình thường sẽ không gây ung thư. Tuy nhiên, nếu sử dụng các đồ uống ở nhiệt độ quá nóng khiến cổ họng bị bỏng đi bỏng lại nhiều lần có thể dẫn tới việc hình thành các khối u. Bằng chứng cho điều này cũng còn hạn chế.XEM THÊM


Uống đồ quá nóng trong thời gian dài có thể gây ung thư. Ảnh: alisdair/Flickr

Phát hiện một loạt hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học Séc đã phát hiện và thử nghiệm một chất có thể tạo ra chế phẩm mới chống virus Zika, loại virus nguy hiểm nhất với phụ nữ mang thai. Hiện nay những xét nghiệm trong các cấu trúc tế bào khẳng định rằng hoạt chất này làm giảm và ngăn chặn sự phát triển của virus Zika. XEM THÊM


Muỗi cái Aedes aegypti được nghiên cứu tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ. (Nguồn: Bloomberg/TTXVN)

Điều thú vị về hành tinh lớn gấp 1.300 lần Trái Đất

Sao Mộc là hành tinh thứ 5 trong hệ Mặt Trời. Đây là hành tinh khí khổng lồ không có bề mặt rắn và khí quyển được tạo thành chủ yếu từ hydro và heli. XEM THÊM

Khám phá tính năng độc đáo của máy gấp quần áo

Sau máy giặt, người Mỹ vừa giới thiệu tới người sử dụng máy gấp quần áo, với thời gian chỉ từ 10-15 giây cho một chiếc quần hoặc áo. Máy được bán ra từ năm 2018 nhưng hiện tại công ty sản xuất đã nhận đơn đặt hàng chiếc máy này. XEM THÊM


Máy gấp quần áo chỉ mất từ 10-15 giây để hoàn thành.

Hơn 80% dân số thế giới bị ô nhiễm ánh sáng

Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của ánh sáng nhân tạo gồm Singapore, Kuwait và Qatar. Việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm dễ làm con người bị rối loạn về giấc ngủ và gây nhiều hệ lụy sức khỏe khác. XEM THÊM