Một quầng sáng như 7 sắc cầu vồng quanh mặt trời mới xuất hiện tại Điện Biên thu hút sự chú ý của nhiều người.


Quầng sáng quanh mặt trời tại Điện Biên (Ảnh: VNE)
Quầng sáng quanh mặt trời tại Điện Biên (Ảnh: VNE)

Đây là một hiện tượng thiên nhiên khá hiếm gặp ở Việt Nam. Theo nhiều người chứng kiến, quầng sáng này xuất hiện vào khoảng 10h ngày hôm qua, 8/7, và tồn tại khoảng 2 tiếng. Quầng sáng cho hình tròn, bao quanh mặt trời, có màu sắc lung linh.

Báo điện tử VnEXpress dẫn lời chuyên gia thiên văn học Nguyễn Đức Phường cho biết, hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây ở độ cao cách mặt đất khoảng 6-7 km. Tia sáng mặt trời bị khúc xạ và tán xạ bởi những tinh thể băng li ti cấu tạo nên đám mây và tạo nên một quầng sáng hình tròn, màu sắc như cầu vồng nhưng theo thứ tự ngược lại.

Người dân có thể nhìn bằng mắt thường mà không ảnh hưởng tới sức khỏe (Ảnh: VNE)
Người dân có thể nhìn bằng mắt thường mà không ảnh hưởng tới sức khỏe (Ảnh: VNE)

Quầng mặt trời xảy ra là biểu hiện của thời tiết địa phương diễn ra tốt, trời không mưa, khô ráo. Chuyên gia Phường cho biết người dân có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước đó, năm 2014, hiện tượng này cũng xuất hiện tại Quảng Ninh, người dân thành phố Hạ Long đã được thưởng thức hiện tượng kỳ thú này trong 1 tiếng.