Cuối tháng 4, đầu tháng 5, KS Bùi Công Khê đi Trường Sa trong chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. 2 chế phẩm sinh học diệt khuẩn Medipag-20 và bột kích hoạt vi sinh Bioaktiv-eco để giúp khử mùi, diệt khuẩn được ông mang theo ra đảo Trường Sa.

KS Bùi Công Khê đang trực tiếp tiến hành pha chế chế phẩm Bioaktiv-eco tại đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Vân Anh
KS Bùi Công Khê đang trực tiếp tiến hành pha chế chế phẩm Bioaktiv-eco tại đảo Trường Sa Đông.
Ảnh: Vân Anh

Lý do ông lão tuổi thất thập cùng trai trẻ vượt sóng gió ra đảo được ông chia sẻ: “Tôi nghe một người bạn ở Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội nói về vấn đề môi trường ở một số đảo. Đến mùa gió quẩn, mùi hôi thối từ chuồng lợn, chuồng gà không thoát ra ngoài, bốc lên gây mùi khó chịu. Nghe kể như vậy, tôi lập tức tìm cách liên hệ để được ra đảo giúp các chiến sỹ khắc phục chuyện này và được giới thiệu với Bộ Tư lệnh Hải quân. Tham gia hành trình ra quần đảo Trường Sa, tôi mang theo hai chế phẩm sinh học polymer diệt khuẩn Medipag-20 và bột kích hoạt vi sinh Bioaktiv-eco để giúp khử mùi, diệt khuẩn, coi như món quà tặng các chiến sỹ canh giữ biển đảo”.

Medipag-20 là chế phẩm không màu, không mùi, không vị, không gây kích ứng, bảo quản đơn giản, khả năng diệt khuẩn cao; còn chế phẩm Bioaktiv-eco vừa làm sạch chuồng trại chăn nuôi, vừa có thể giúp vật nuôi khỏe, tăng khả năng chống lại dịch bệnh.

“Điểm đặc biệt của cả hai chế phẩm này là đều có thể hòa tan trong nước mặn, rất phù hợp với hoàn cảnh cần tiết kiệm nước ngọt. Các chế phẩm cũng an toàn, có thể dùng tay trần để vẩy, dội rửa… mà không ảnh hưởng tới sức khỏe” - ông Bùi Công Khê giải thích thêm.

Ông Trần Văn Thuân - Chính trị viên đảo Trường Sa Đông, nơi được KS Khê hướng dẫn sử dụng 2 chế phẩm do Trung tâm Vật liệu mới nghiên cứu sản xuất bởi công nghệ được chuyển giao từ Nga này - cho biết: “Trên đảo có một khu chăn nuôi tập trung với khoảng 20 con lợn và gà, vịt. Trước đây chúng tôi chỉ vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ, nhưng khi trời ngừng gió thì mùi hôi thôi bốc lên rất khó chịu. Sau hơn 1 tháng sử dụng, chúng tôi thấy rất có hiệu quả, mùi hôi giảm đi trông thấy”.

Còn bác sỹ Phạm Tuấn Vũ - Quân y trưởng đảo Trường Sa Đông - kể: “Trước khi ông Khê mang hai chế phẩm này ra đảo, tôi đã có tìm hiểu nhiều tài liệu. Lúc đầu tôi cũng cân nhắc, do dự rằng liệu khi xịt cho gia súc, gia cầm thì chúng có bị ảnh hưởng gì không. Đến nay, tôi đã cho sử dụng 5 lần, mùi không giảm quá nhanh nhưng có hiệu quả”.

Theo KS Bùi Công Khê, các đảo chìm, đảo bé thì hơi khó ứng dụng hai chế phẩm Medipag-20 và Bioaktiv-eco để xử lý môi trường chuồng trại, nhưng đối với các đảo lớn thì hiệu quả rất rõ rệt.

“Tôi đang đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ tặng món quà về khoa học và công nghệ cho toàn bộ các đảo của Trường Sa - đó là hai chế phẩm này, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên đảo”.