Vào ngày 10/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại EG.5 (hoặc Eris) là biến thể virus SARS-CoV-2 đáng quan tâm trong bối cảnh các ca bệnh nhiễm loại virus này gia tăng trên toàn cầu. Mặc dù nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng được đánh giá là thấp nhưng EG.5 có thể gây ra làn sóng lây nhiễm lớn hơn trong tương lai.


Ảnh: Alamy.
Ảnh: Alamy.

“Mặc dù EG.5 có tỷ lệ lưu hành, tốc độ tăng trưởng và đặc tính trốn tránh hệ miễn dịch gia tăng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh so với các biến thể lưu hành khác”, WHO cho biết.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo chúng ta cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về những rủi ro mà EG.5 có thể gây ra.

EG.5 tiến hóa từ biến thể Omicron mang tên XBB.1.9.2. Loại virus này đang ngày càng phổ biếnở nhiều quốc gia, trong đó Vương quốc Anh, Trung Quốc và Mỹ là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

COVID-19 đã giết chết hơn 6,9 triệu người trên toàn thế giới, với hơn 768 triệu ca bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay.Vào tháng 5/2023, WHO đã chính thức tuyên bốCOVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC). Việc WHO hạ mức cảnh báo không đồng nghĩa dịch bệnh COVID-19 đã chấm dứt. Thay vào đó, COVID-19 vẫn là “mối đe dọa sức khỏe toàn cầu” và các quốc gia không nên lơ là, mất cảnh giác. Các biến thể virus mới vẫn tiếp tục xuất hiện và lây nhiễm trong cộng đồng.