Da, tóc và mắt của con người có rất nhiều màu sắc, nhưng trước đây các nhà khoa học mới chỉ biết một phần nhỏ về sự đa dạng di truyền dẫn đến sự khác biệt này.


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science vào ngày 10/8, nhà sinh vật học Joanna Wysocka tại Đại học Stanford(Mỹ) và các cộng sự đã xác định chính xác 169 geneliên quan đến việc tạo ra các sắc tố ở người, trong đó bao gồm 135 gene trước đây không được biết đến với vai trò này.

Màu da, tóc và mắt chịu sự chi phối của một loại sắc tố gọi là melanin. Sắc tố melanin tồn tại với hai dạng chính, bao gồm eumelanin [màu nâu, đen] và pheomelanin [màu vàng, đỏ]. Mức độ biểu hiện của mỗi loại melanin xác định một người nào đó có mái tóc đen nhánh hay đỏ hoe. Điều tương tự cũng xảy ra với màu da và màu mắt. Càng nhiều sắc tố melanin trong mắt thì mắt càng sẫm màu.

“Do sự phân bố rộng rãi của sắc tố trong cơ thể người, một số gene mới phát hiện có thể liên quan đến các chứng rối loạn, chẳng hạn như ung thư hắc tố da và thậm chí cả bệnh Parkinson – căn bệnh ảnh hưởng đến các tế bào sắc tố trong một vùng não điều khiển sự vận động”, nhóm nghiên cứu cho biết.