Vào ngày 14/7, Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử nghiệm Kính thiên văn Vô tuyến Mặt trời Đạo Thành (DSRT) trên một cao nguyên ở tỉnh Tứ Xuyên, theo Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Kính thiên văn Vô tuyến Mặt trời Đạo Thành (DSRT). Ảnh: China Media Group
Kính thiên văn Vô tuyến Mặt trời Đạo Thành (DSRT). Ảnh: China Media Group

Cấu tạo DSRT bao gồm 313 ăng-ten parabol xếp thành một vòng tròn có chu vi 3,14km, và mỗi ăng-ten có đường kính 6m. Ở giữa vòng tròn là một tháp hiệu chuẩn cao khoảng100m.

DSRT nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển 3.800m. Đây là kính thiên văn lớn nhất thế giớidành riêng cho việc nghiên cứu những vụ phun trào trên bề mặt của Mặt trời – hiện tượng có thể ảnh hưởng đến lưới điện, gây nhiễu hệ thống liên lạc trên Trái đất cũng như các vệ tinh. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng sử dụng nó đểtheo dõi sao xung, các vụ nổ vô tuyến nhanh và tiểu hành tinh.