Đó là quan điểm của Mai Đức Anh - Cựu sinh viên ĐH Truman (Mỹ). Theo anh này, có rất nhiều chính sách khuyến khích sinh viên làm nghiên cứu khoa học được thực hiện trong trường đại học. Mục đích cuối cùng là cho ra một bài báo khoa học có thể đăng trên tạp chí khoa học.

Mai Đức Anh - Cựu sinh vin ĐH Truman (Mỹ).
Mai Đức Anh - Cựu sinh vin ĐH Truman (Mỹ).

Các nghiên cứu khoa học được thực hiện trong trường đại học ở Mỹ hướng tới mục đích cuối cùng là cho ra một bài báo khoa học có thể đăng trên tạp chí khoa học. Các kết quả được công bố có thể ứng dụng hay không tùy thuộc vào người dùng kết quả đó. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng kết quả nghiên cứu này, họ sẽ trực tiếp liên hệ với chủ nhiệm đề tài và bàn bạc về cách thức hợp tác.

Thông thường, sinh viên đại học khó có thể cho ra một bài báo khoa học độc lập bởi bên cạnh việc đưa ra kết quả, trình bày nội dung thành bài viết là thách thức đáng kể. Làm sao để có văn phong đúng chuẩn, đặt dấu chấm, dấu phẩy chỗ nào hợp lý, đưa nội dung nào trước, nội dung nào sau… là chuyện không dễ dàng. Vì thế, hầu hết sinh viên đều làm nghiên cứu với thầy và được hướng dẫn chi tiết cho tới khi có được sản phẩm hoàn chỉnh.

Các trường đại học ở Mỹ có rất nhiều chính sách khuyến khích sinh viên làm nghiên cứu như tài trợ vé máy bay, chi phí đi lại cho sinh viên tham gia hội thảo (với những nội dung mà sinh viên quan tâm, họ có thể gặp trực tiếp diễn giả hoặc giáo sư để xin nghiên cứu cùng), cấp học bổng mùa hè (sinh viên nộp hồ sơ và các giáo sư sẽ chọn người phù hợp để làm nghiên cứu cùng), miễn học các lớp tự chọn cho sinh viên làm nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học…