Để đào tạo một tiến sỹ ở nước ngoài, chi phí phải bỏ ra là khoảng nửa triệu USD. Thực tế cho thấy, nhiều tiến sỹ được đào tạo ở PTN trọng điểm có năng lực không thua kém những người học ở nước ngoài trong khi chi phí thấp hơn rất nhiều.

Phó giáo sư - tiến sỹ Chu Hoàng Hà. Ảnh: Châu Long

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đã có 279 tiến sỹ, 689 thạc sỹ được đào tạo từ 16 PTN trọng điểm. Đào tạo nguồn nhân lực đang được cho là công tác có hiệu quả tốt nhất của các PTN này.

Thông qua hợp tác, riêng PTN trọng điểm Công nghệ gene đã gửi được hàng trăm người đi học nước ngoài, mỗi năm đào tạo cho Viện Công nghệ sinh học khoảng 25 tiến sỹ.

Trong 10 năm thành lập PTN, hơn 200 cán bộ của viện đã được gửi đi học ở nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác của phòng với các đối tác thuộc các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Nhờ có PTN trọng điểm Công nghệ gene, các cán bộ này được chuẩn bị trước rất tốt, nắm rõ các kỹ thuật cơ bản nên nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nghiên cứu ở nước ngoài.