Vào giữa tháng 9, lễ trao giải Ig Nobel năm thứ 33 dành cho những nghiên cứu kỳ quặc và hài hước đã diễn ra trực tuyến. Đơn vị trao giải là tạp chí Annals of Improbably Research.

Nhà nghiên cứu đoạt giải Ig Nobel dành cho y tế công cộng Seung-min Park tại Đại học Stanford. Ảnh: Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Nhà nghiên cứu đoạt giải Ig Nobel dành cho y tế công cộng Seung-min Park tại Đại học Stanford. Ảnh: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Những nghiên cứu thú vị nhất trong số 10 hạng mục giải Ig Nobel năm nay có thể kể đến như: tại sao nhiều nhà khoa học thích liếm đá và hóa thạch để phân biệt chúng, chế tạo dụng cụ kẹp cơ học thông qua việc mô phỏng chân của những con nhện đã chết, khám phá hai lỗ mũi của con người có số sợi lông trung bình khác nhau, đũa điện tử làm tăng vị mặn cho thức ăn,…

Các công trình đoạt giải Ig Nobel hằng năm đều là những nghiên cứu “ban đầu khiến mọi người cười và sau đó khiến họ suy nghĩ”. Mục đích chính của giải thưởng là tạo không khí vui vẻ nhằmkhuyến khích nghiên cứu. Những người chiến thắng được trao phần thưởng tượng trưng là mộttờ tiền 10 nghìn tỷ đô la Zimbabwe gần như vô giá trị.