Vài ngày sau khi trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ xuống gần cực Nam của Mặt trăng, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã công bố nỗ lực đầy tham vọng tiếp theo của mình – phóng một tàu vũ trụ để quan sát Mặt trời .

Tàu thám hiểm Mặt Trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ được phóng lên vũ trụ hôm 14/7 (ANI)
Tàu thám hiểm Mặt Trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ được phóng lên vũ trụ hôm 14/7 (ANI)

Cụ thể, Ấn Độ dự kiến phóng tàu vũ trụ Aditya-L1 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan trên đảo Sriharikota vào ngày 2/9. Thuật ngữ “Aditya” trong tiếng Hindi có nghĩa là “Mặt trời”. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Aditya-L1 sẽ bay đến quỹ đạo cách Trái đấtkhoảng 1,5 triệu km, cung cấp một tầm nhìn rõ ràng và liên tục về Mặt trời.

“Nó sẽ có nhiệm vụ quan sát các yếu tố động lực học của gió Mặt trời và ảnh hưởng của nó đến thời tiết không gian theo thời gian thực”, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết.