Tập đoàn Toyota đang có kế hoạch xây dựng nhà máy sử dụng phân bò để chuyển đổi thành điện năng và nhiên liệu hydro.

Hãng xe hơi danh tiếng Nhật Bản đang lên kế hoạch cho dự án Tri-Gen nhằm xây dựng một nhà máy điện tại thành phố cảng Long Beach, California (Mỹ), nơi có khả năng biến khí thải methane (CH4) từ phân bò thành điện, nước và nhiên liệu hydro.

Phân bò có thể được sử dụng để sản xuất điện. Ảnh: Shutterstock.
Phân bò có thể được sử dụng để sản xuất điện. Ảnh: Shutterstock.

Đây sẽ là nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo và nhiên liệu hydro 100% trên quy mô thương mại đầu tiên trên thế giới. Toyota dự tính sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2020.

Theo ước tính, nhà máy này có thể tạo ra 2,35 MW điện và 1,2 tấn hydro mỗi ngày, cung cấp đủ nhu cầu về điện năng cho 2.350 hộ gia đình và nhiên liệu để vận hành 1.500 xe chạy hydro. Nhà máy này cũng sẽ được trang bị một trạm cấp nhiên liệu hydro thuộc loại lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi thấu hiểu tiềm năng và hiệu quả to lớn của việc cắt giảm khí thải đối với xã hội" - Doug Murtha – Phó Chủ tịch Bộ phận Kế hoạch Chiến lược của Toyota Bắc Mỹ cho biết.

Toyota đang đầu tư rất nhiều vào công nghệ chế tạo pin hydro, hiện đang được sử dụng trên dòng xe Mirai và sắp tới là loại xe tải cỡ lớn trong dự án Project Portal.

"Những lái xe ý thức về môi trường luôn mong muốn những phương thức vận chuyển mới sạch hơn. Xe chạy bằng pin hydro như Mirai cùng những loại xe chạy bằng nhiên liệu thay thế khác sẽ đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn" - thông điệp trên website của Toyota.

Toyota đang hướng tới mục tiêu ngừng sản xuất hẳn động cơ đốt trong vào năm 2040, và cắt giảm lượng khí thải carbon trên các xe của hãng tới 90% vào năm 2050. Nhà máy sản xuất điện từ phân bò là một minh chứng cho những nỗ lực của họ.