Do không chịu chấp nhận giao phối, nên một con tê giác cái sống tại Vườn Quốc gia Jaldapara, Ấn Độ đã bị 2 con tê giác đực hợp sức húc chết.

Tờ Daily Mail đưa tin, trong lúc đi tuần tra cách đây ít ngày, các cán bộ kiểm lâm tại vườn quốc gia Quốc gia Jaldapara đã phát hiện ra vụ việc hai con tê giác Ấn Độ đực đang tấn công một con tê giác cái. Dù họ đã dùng súng để bắn chỉ thiên nhằm hạn chế sự hung dữ của bộ đôi tê giác này, nhưng cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục diễn ra.

Với việc phải “lấy một địch hai”, con tê giác cái kể trên đã bị thất thế và dính phải rất nhiều vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Điều này khiến nó tử vong sau đó không lâu.

Con tê giác Ấn Độ cái tử vong sau khi bị hai con đực tấn công.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này là do con tê giác cái đã đi lạc vào lãnh thổ của hai con tê giác đực. Bên cạnh đó, nó còn mạnh mẽ từ chối lời mời giao phối, nên khiến bộ đôi tê giác đực trở nên hung dữ và tấn công nó.

Trả lời phỏng vấn với tờ Hindustan Times, một quan chức của Vườn Quốc gia Jaldapara chia sẻ: “Con tê giác cái đã từ chối lời mời giao phối từ hai con tê giác đực nên nó đã bị giết chết. Tê giác là loài có sừng vô cùng sắc nhọn và mạnh mẽ, nên chúng dễ dàng gây ra những vết thương nghiêm trọng cho đối thủ. Trong thiên nhiên hoang đã, tê giác đực thường tấn công các con cái nếu nõ bị từ chối giao phối.”

Đáng chú ý, con cái này bị hai con đực giết chết chỉ vài ngày sau khi đứa con qua đời. Đây là một thông tin đáng buồn nhất đối với Vườn Quốc gia Jaldapara, bởi hiện tại, tê giác một sừng là một trong những loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn khoảng 2.000 con tế giác Ấn Độ sinh sống trong thiên nhiên hoang dã ở Bắc Ấn Độ và Nepal. Không những vậy, do nạn săn trộm để lấy sừng tê giác đang hoành hành rất mạnh nên số lượng của loài động vật to lớn này đang có xu hướng giảm mạnh.

Xác hai con tê giác bị sét đánh.

Ngoài ra, những tai nạn trong thiên nhiên đôi khi cũng khiến không ít tê giác Ấn Độ bị tử vong. Điển hình, trong tháng 5 vừa qua, có 3 con tê giác đã qua đời sau khi dính phải một vụ sét đánh tại Vườn Quốc gia Gorumara.