Đây là lời nhắn nhủ và cũng là chỉ thị được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi tới Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh và tập thể lãnh đạo bộ nhiệm kỳ 2016-2021 tại lễ bàn giao công tác bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 14/4.

Nỗ lực đưa chính sách vào cuộc sống


Tại lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Bộ trưởng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều thành tựu. Theo đánh giá của Phó Thủ tướng thì đây là nhiệm kỳ KH&CN có những đóng góp thực chất, nhiều chỉ số xếp hạng của Việt Nam đã có bước tiến.


“Lãnh đạo Bộ KH&CN thời gian qua đã rất cố gắng. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với những kết quả đáng ghi nhận” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân (trái) cuốn album ghi lại các hình ảnh cũng như những phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Quân trong nhiệm kỳ 2011-2016 tại lễ bàn giao công tác bộ trưởng ngày 14/4.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân (trái) cuốn album ghi lại các hình ảnh cũng như những phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Quân trong nhiệm kỳ 2011-2016 tại lễ bàn giao công tác bộ trưởng ngày 14/4. Ảnh: Phượng Hằng


Chia sẻ niềm vui với Bộ trưởng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016-2021 Chu Ngọc Anh, Phó Thủ tướng không quên nhắc phía trước còn rất nhiều khó khăn.


“Chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp nhận công việc từ nhiệm kỳ trước có những bước đột phá, dù công việc rất nặng nề nhưng những người tiền nhiệm đã có bước khai phá ban đầu. Như thông tư 27 (thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước - PV) đã phải họp bàn rất nhiều để có thể ban hành. Hiện nay dù đã ra được thông tư, nhưng cũng chỉ là bước ban đầu. Quan trọng là những bước tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn để đưa chính sách vào cuộc sống” - Phó Thủ tướng nói.


Ông Nguyễn Quân cũng chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Bộ đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp lý tương đối đổi mới và hoàn thiện, nhận được sự ủng hộ của Chính phủ. Về cơ bản, mục tiêu và định hướng phát triển chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.


“Cá nhân tôi cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ và bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ - trực tiếp là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ KH&CN tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm để KH&CN tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” - ông Nguyễn Quân tâm sự.


Trong ngày bàn giao công tác bộ trưởng cho người kế nhiệm, ông Nguyễn Quân dành lời chúc mừng nhiệt liệt tới ông Chu Ngọc Anh và tin tưởng với kinh nghiệm, tâm huyết dành cho sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước và mối quan hệ công tác tại Bộ KH&CN nhiều năm qua, ông Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục cùng với tập thể cán bộ công chức, viên chức Bộ KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.


Đổi mới quản lý, thúc đẩy KH&CNđịa phương


Bày tỏ sự kỳ vọng ở Bộ KH&CN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đưa ra nhiều gợi ý đối với tập thể Ban cán sự Bộ KH&CN mà như ông nói, có thể xem là chỉ thị.


Theo Phó Thủ tướng, từ trước tới nay ai cũng nói KH&CN có vai trò quan trọng, là quốc sách hàng đầu, nhưng các cơ chế, chính sách thực sự chưa đúng như mong muốn để KH&CN là quốc sách. Như vậy, công việc tiếp theo và lâu dài của Bộ vẫn là nỗ lực để cả hệ thống từ các bộ, ngành, trung ương cho tới địa phương phải thực sự coi KH&CN là quốc sách.


“Để làm được việc đó ở Việt Nam, không thể chỉ đưa ra lý thuyết rằng nước ngoài đã nói KH&CN là quan trọng, là quốc sách, mà phải chứng minh bằng hiệu quả thực sự của những nguồn lực mình có hiện nay. Nếu ai cũng thấy được hiệu quả thực sự của KH&CN thì nó mới là quốc sách, nghĩa là hiệu quả sử dụng nguồn lực phải được làm rõ. Mọi đổi mới vừa qua đều nhằm mục tiêu làm sao cho hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng vốn thực sự để KH&CN thành quốc sách” - Phó Thủ tướng nói.


Từ đó, Phó Thủ tướng cũng kêu gọi Bộ KH&CN thay đổi phương thức quản lý: “Trong nhiệm kỳ này, phải xác định Bộ KH&CN phải là đơn vị đi đầu của Chính phủ trong việc áp dụng KH&CN trong quản lý và điều hành. Điều quan trọng nữa là phải minh bạch, công khai thông tin - từ đăng ký đề tài cho đến các kết quả nghiên cứu, các ý kiến đánh giá. Cần công khai thông tin để giới khoa học tự phản biện nhau. Đây cũng là chỉ thị và đã đến lúc làm được”.


Phó Thủ tướng cũng nhắn nhủ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh từng đi qua thực tế công tác ở địa phương, nắm được hơi thở của cuộc sống, phải làm sao có được mối quan hệ tốt giữa bộ với địa phương, để KH&CN đáp ứng đúng yêu cầu của địa phương.


Bày tỏ sự xúc động khi nhận nhiệm vụ mới với sự quan tâm của Chính phủ mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - người cùng trăn trở với những khó khăn của KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới: “Tôi chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã tin tưởng, giao cho tôi nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN. Cảm ơn Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo bộ, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH&CN - đặc biệt là cá nhân đồng chí Nguyễn Quân - thời gian qua đã luôn phối hợp, chia sẻ, ủng hộ tôi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó là nhân tố quyết định để Trung ương, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ cho tôi như ngày hôm nay”.


Bộ KH&CN sẽ quyết liệt vào cuộc


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ sự trân trọng những thành quả tốt đẹp mà các bộ trưởng tiền nhiệm (gần đây nhất là Bộ trưởng Nguyễn Quân và trước đó là Bộ trưởng Hoàng Văn Phong) đã dành bao trí tuệ, nỗ lực, tâm huyết và cả sự quyết liệt như khởi xướng các đổi mới trong KH&CN, thiết lập hành lang pháp lý và tháo gỡ vướng mắc để tạo thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Bộ trưởng cũng cảm nhận được những khó khăn và rào cản trong thực tiễn để biến các chủ trương tiến bộ thành hiện thực và đi vào cuộc sống.


“Cho phép tôi được biểu đạt sự biết ơn chân thành đến các đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm, cũng như các thế hệ cán bộ công chức, viên chức của bộ qua các thời kỳ về những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp phát triển KH&CN nước ta” - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết sẽ nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để cùng Ban cán sự, lãnh đạo bộ, tập thể cán bộ công chức ngành KH&CN vào cuộc với tinh thần đã được Thủ tướng xác định ngay trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ khi chỉ đạo chung các bộ, ngành.


“Cá nhân tôi cũng ý thức được Bộ KH&CN sẽ vào cuộc với tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có năng lực kiến tạo để thực sự làm sao cho cộng đồng KH&CN trong và ngoài nước - từ doanh nghiệp đến người dân và toàn xã hội - chung tay đóng góp vào chặng đường sắp tới với rất nhiều thách thức cho sự phát triển của đất nước. Tôi sẽ cùng tập thể Ban cán sự, cán bộ công chức của bộ, ngành KH&CN nỗ lực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung, vì động cơ trong sáng, với mục tiêu thực hiện tốt nhất những ưu tiên, định hướng, giải pháp đã thể hiện trong Nghị quyết số 12 của Trung ương Đảng khóa XI, tinh thần Nghị quyết của Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII, những ưu tiên và trọng tâm công tác của Chính phủ. Trong đó sẽ đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN, sao cho KH&CN tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đất nước” - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.