Ngày 4/2/2018, tại thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc Bộ KH&CN Lào và ký Biên bản bàn giao giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào.

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Thongloun Sysoulith - Ủy ban Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam; Đồng chí Boviengkham Vongdara - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào cùng các bộ trưởng, thứ trưởng, đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan của hai nước.

Đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Boviengkham Vongdara ký Biên bản bàn giao giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng.
Đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Boviengkham Vongdara ký Biên bản bàn giao giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng.

Trước đó, ngày 19/12/2012, tại Kỳ họp thứ 35 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, Bộ KH&CN Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Lào từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN Lào đã phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án.

Theo đó, dự án khởi công tháng 9/2015 và đã hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 12/2017 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và quy định đề ra. Dự án có tổng mức đầu tư được Chính phủ Việt Nam phê duyệt là trên 98 tỷ VNĐ, trong đó kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là trên 89 tỷ VNĐ; kinh phí đối ứng của Chính phủ Lào là gần 9 tỷ VNĐ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ khánh thành.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ khánh thành.

Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN Lào có mục tiêu có xây dựng cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành KH&CN của Lào. Dự án hoàn thành sẽ giúp Chính Phủ Lào nói chung và Bộ KH&CN Lào nói riêng có được một cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành KH&CN. Đây cũng là cơ sở đào tạo chuyên ngành đầu tiên của Lào, với hệ thống giảng đường, thư viện, ký túc xá,… được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN và triển khai nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hình thành và phát triển mối liên kết chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu, nhà khoa học và các nhà doanh nghiệp. Đây cũng chính là nơi sẽ xây dựng đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp phát triển dựa vào công nghệ, một lực lượng sản xuất mới có hiệu quả cao của nền kinh tế, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Thongloun Sysoulith trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Thongloun Sysoulith trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN Lào.

Dự án hoàn thành đảm bảo hạ tầng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Lào đáp ứng đào tạo 600 - 800 lượt người/năm và nơi làm việc cho khoảng 70 cán bộ, nhà khoa học, giáo viên giảng dạy.

Theo định hướng phát triển KH&&CN đến năm 2030, số lượng cán bộ nghiên cứu và phát triển của Lào sẽ đạt khoảng 11 người/vạn dân, khi đó số lượng cán bộ quản lý KH&CN trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp dự kiến cũng tăng lên gấp đôi, nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN dự kiến sẽ tăng khoảng 1.000 lượt người/năm.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN thuộc Bộ KH&CN Lào được đánh giá là dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN, thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới của đất nước Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ trái qua) và đồng chí Thongloun Sysoulith (thứ ba từ trài qua) cùng Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam - Lào tại lễ ký biên bản bàn giao.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ trái qua) và đồng chí Thongloun Sysoulith (thứ ba từ trài qua) cùng Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam - Lào tại lễ ký biên bản bàn giao.

Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ sở vật chất, môi trường làm việc cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý KH&CN ở Lào để có thể khai thác được nguồn chất xám của các chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN hiện nay.

Đây cũng là một cơ sở đào tạo các chuyên gia KH&CN có thể tiếp cận với trình độ KH&CN tiên tiến trên thế giới, tạo nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX. Không những vậy, Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý KH&CN Lào sẽ là điểm nhấn góp phần làm đẹp thêm bộ mặt kiến trúc đô thị của thủ đô Viêng Chăn. Đặc biệt dự án hoàn thành sẽ là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng Bộ KH&CN Lào sẽ quản lý, giữ gìn và phát huy hiệu quả dự án góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Lào. Bộ KH&CN Việt Nam với trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của mình, trong phạm vi nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN Lào trong quá trình khai thác sử dụng dự án theo quy định”.

Trong lời đáp từ cảm ơn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham cho biết, trong thời gian qua Bộ KH&CN Việt Nam đã giúp đào tạo cán bộ, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị phòng thí nghiệm cho ngành KH&CN cả trung ương và địa phương của Lào. “Chúng tôi xin hứa rằng sẽ quản lý, giữ gìn và khai thác hiệu quả của dự án theo mục tiêu đã đề ra”- Bộ trưởng Boviengkham cam kết.