Trong số 139 đội Robotics đến từ 3 nước Đông Nam Á tham gia Ngày hội Robothon Quốc tế 2017 hôm 26/11 tại Trung tâm Thể thao Văn hóa thuộc Đại học Angeles, Phillippines, đoàn Việt Nam có 40 đội và giành 15/56 giải.

Đội trường Trung học Đức Trí – Đà Nẵng nhận giải Nhất.
Đội trường Trung học Đức Trí – Đà Nẵng nhận giải Nhất.

Trong đó bao gồm một giải Nhất hạng sơ cấp thuộc về đội B3 có ba thành viên đến từ trường Tiểu học Đức Trí, TP Đà Nẵng. 40 đội Robotics - trong đó có 16 đội Hà Nội, 14 đội Đà Nẵng, 7 đội TP.HCM, và 3 đội Cần Thơ - được lựa chọn tại các Ngày hội Robothon quốc gia do Công ty DTT Eduspec - Học viện STEM phối hợp với các Sở GD&ĐT tổ chức trong tháng 10 và 11.

Chủ đề xuyên suốt của Ngày hội Robothon 2017 là “Hóa học xanh” (“Productively Chemlab”) nhằm khuyến khích học sinh ý thức được tầm quan trọng của việc tổng hợp những chất mới và thực hành những giải pháp liên quan đến những vấn đề phổ biến về môi trường. Dựa theo chủ đề này, các “kỹ sư Robot” nhí sẽ thực hiện các chủ đề thi: Tổng hợp chất mới; Phản ứng với chất xúc tác; Thanh lọc chất; Phân hủy chất; và Phân phối thành phẩm.