Việt Nam tiếp tục cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện lớn, thu hút nhiều người tham dự trên mọi lĩnh vực, lần này là Triển lãm Viễn thông thế giới (ITU Telecom World) dự kiến diễn ra vào tháng 9/2020.

ITU Telecom World là sự kiện thường niên của ITU Telecom, một phần của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) - cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông.

Năm 2020, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện này. Theo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc Việt Nam làm chủ nhà ITU Telecom World 2020 “phản ánh sự nhìn nhận [của quốc tế] về năng lực tổ chức của Việt Nam với một sự kiện lớn”.

Từ trái sang phải: ông Houlin Zhao, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế; ông Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tại ITU Telecom World 2019 vừa diễn ra tại Hungary.

Sự kiện bao gồm chuỗi các thảo luận về công nghệ viễn thông, như Diễn đàn Bộ trưởng, Hội nghị Thượng đỉnh và các hội nghị chuyên đề về chính sách, công nghệ, mô hình kinh doanh.

Mỗi năm ITU Telecom World có khoảng 300 lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hiệp hội chuyên ngành, tập đoàn tham gia.

Bên cạnh đó là sân triển lãm (mỗi năm thường thu hút từ 300 đến 500 doanh nghiệp công nghệ viễn thông trên thế giới giới thiệu các sản thiết bị, sản phẩm, dịch vụ) và chương trình kết nối, xây dựng hợp tác giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp - chính phủ.

Chủ đề ITU Telecom World 2020 là “Cùng nhau xây dựng thế giới số”.

“Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm về lĩnh vực ICT trong khu vực ASEAN. Sự kiện sẽ góp phần vào việc thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xúc tiến và thiết lập quan hệ đối tác với các công ty, tập đoàn công nghệ thế giới” và “quảng bá các sản phẩm, dịch vụ ngành ICT Việt Nam”, Ban tổ chức viết trong thông cáo gửi báo chí.

Hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn đang tiếp tục làm việc với ITU Telecom để xác định cụ thể các chủ đề thảo luận chính và các chi tiết về nội dung thảo luận, đơn vị tham gia và các hoạt động giúp doanh nghiệp kết nối trước sự kiện. Các thông tin này sẽ được công bố vào thời gian tới. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết sự kiện sẽ tập trung vào 3 mảng vấn đề chính: (i) kết nối: phát triển mạng di động 5G, quản lý tần số, kết nối vệ tinh, các hệ thống thông tin quan trọng; (ii) đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: hệ sinh thái, chương trình chuyển đổi số quốc gia, cơ chế quản lý mới; (iii) phát triển bền vững số và trách nhiệm của doanh nghiệp: nguyên tắc cơ bản trên môi trường số, an toàn và an ninh, đạo đức dữ liệu cá nhân.

“Sự kiện này liên quan đến chiến lược phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn mới, gắn liền với chuyển đổi số quốc gia, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế xã hội trong 10 năm tới”, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nói.

Ông cũng cho biết đây là dịp để “tranh thủ trí tuệ của thế giới để đóng góp cho chính sách phát triển của Việt Nam” và Ban tổ chức sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam về thị trường sản phẩm, dịch vụ số.