Sáu sinh viên đến từ các quốc gia Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã trở thành những nhà vô địch của mùa giải Thử thách thương mại quốc tế FedEx/JA thường niên lần thứ 17 năm 2023.

Sinh viên
Sinh viên Nguyễn Ngọc Linh (Việt Nam) là một trong hai thành viên của đội giành giải nhất tại Thử thách thương mại quốc tế FedEx/JA thường niên lần thứ 17 năm 2023. Ảnh: VGP

Cuộc thi do FedEx Express kết hợp với Tổ chức Junior Achievement châu Á-Thái Bình Dương tổ chức thường niên.

Năm nay, Cuộc thi thu hút 5.000 thí sinh đại diện cho 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các thí sinh đã có cuộc tranh tài quyết liệt giành 60 suất tham dự vòng chung kết.

Trong 3 ngày vòng chung kết trực tuyến diễn ra (từ 21 đến 23/8), các thí sinh đã có cơ hội trình bày ý tưởng của mình trước Ban giám khảo.

Năm nay, hai thí sinh tạo thành một nhóm và nhận đề bài về xây dựng chiến lược, đưa ra các giải pháp chuyển phát bền vững, đưa sản phẩm thâm nhập các thị trường mục tiêu. Thách thức này đặc biệt phù hợp khi đặt trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng người dùng về ảnh hưởng của các sản phẩm đến môi trường và vai trò của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo một tương lai bền vững cho xã hội.

Đội TAVI gồm hai thí sinh là Nguyễn Ngọc Linh (Việt Nam) và Napat Worrasangasilp (Thái Lan) đã giành giải nhất chung cuộc với sáng kiến kinh doanh giấy gói phân hủy sinh học làm từ bột ngô bufferpuff, giúp các công ty giảm thiểu rác thải nhựa trong quá trình vận chuyển.