Trong 80 doanh nghiệp nhận giải thưởng sáng nay có 77 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2015 và 3 doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2015.

Sáng 8/5, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương 2015 và lễ tôn vinh 20 năm Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Đây là hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5).


Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại lễ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia 2015. Ảnh: Loan Lê.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp...

Ngày 26/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 311/QĐ-TTg tặng giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 cho 77 doanh nghiệp, trong đó tặng giải Vàng chất lượng Quốc gia cho 20 doanh nghiệp và giải Bạc cho 57 doanh nghiệp.

Chia sẻ về chặng đường 20 năm của Giải thưởng chất lượng quốc gia, ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch hội đồng giải thưởng Quốc gia cho biết: “Được khởi xướng từ phong trào năng suất chất lượng năm 1996, đến nay, Giải thưởng chất lượng quốc gia đã vượt khỏi khuôn khổ của một phong trào đơn thuần và trở thành công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh, trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng. Đây cũng là động lực giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng hội nhập với thị trường khu vực và thế giới”.

Trước câu hỏi của phóng viên về vấn đề, ý nghĩa của giải thưởng Chất lượng Quốc gia với doanh nghiệp khi đất nước tham gia vào hiệp định thương mại tự do như TPP, ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết: "Việc áp dụng hơn 1000 bộ công cụ quản lý về năng suất và chất lượng đã giúp chúng tôi vận hành tốt Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhờ áp dụng 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, riêng năm 2015, chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 500 tỉ đồng khi vận hành nhà máy”.

Trả lời thêm về câu chuyện hội nhập, ông Trần Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định: “Khi Việt Nam tham gia vào một loạt các hiệp định như TPP và cộng đồng kinh tế ASEAN, doanh nghiệp phải có nội lực, có “sức bền” về năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và xuất khẩu”.


Các doanh nghiệp đoạt giải nhận hoa và kỷ niệm chương của Ban tổ chức chương trình. Ảnh: Loan Lê.

Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng duy nhất về năng suất chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hằng năm nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Trong 20 năm hoạt động và triển khai, cho đến nay, đã có 930 doanh nghiệp đạt giải (với 1690 lượt doanh nghiệp đạt giải) của 61 tỉnh, thành phố, 188 doanh nghiệp đạt giải Vàng, 128 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 37 doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương.