Màng lọc nước từ phế thải bùn đỏ, bếp năng lượng mặt trời làm từ thùng cacbon; phấn viết bảng từ vỏ trứng gà,... là những sáng chế khá độc đáo của các sinh viên đến từ các trường đại học khu vực phía Nam được trình diễn tại Diễn đàn KH&CN lần thứ 2.


Ngày 7/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp với Đại học Bách khoa Tp.HCM đã tổ chức Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần 2, với chủ đề “Kết nối tri thức – kiến tạo tương lai”. Diễn đàn thu hút sự tham gia của gần 10 trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, hơn 100 doanh nghiệp và các tổ chức khởi nghiệp, cùng 50 quỹ đầu tư.

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức nhằm xây dựng môi trường khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm sáng chế, thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại diễn đàn nhiều hoạt động, nội dung hấp dẫn được tổ chức như: giới thiệu các tổ chức hỗ trợ phát triển tiềm lực KH&CN và khởi nghiệp; trình diễn những sản phẩm nghiên cứu, sáng chế, các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm cách bảo hộ, thương mại hóa và phát triển tài sản trí tuệ; hoạt động kinh doanh, makerting… Những hoạt động này đã thu hút được hơn 2000 người tham gia, tạo một sân chơi bổ ích cho sinh viên, cán bộ nghiên cứu và những người đam mê công nghệ, sáng tạo.
Nhiều sáng chế được sinh viên trình diễn tại Diễn đàn KH&CN lần thứ 2
Nhiều sáng chế được sinh viên trình diễn tại Diễn đàn KH&CN lần thứ 2

Nhiều sản phẩm nghiên cứu, sáng chế đã được sinh viên đến từ các trường trình diễn, giới thiệu như: màng lọc nước từ phế thải bùn đỏ sau quá trình sản xuất Bô-xít, vật liệu rác hữu cơ; thiết kế thùng rác thông minh ((ĐH Hoa Sen); bếp năng lượng mặt trời làm từ thùng cacbon; phấn viết bảng từ vỏ trứng gà (ĐH Tài nguyên và Môi trường); điều khiển các thiết bị trong nhà bằng điện thoại và máy tính qua internet; Thiết bị đo khớp cổ chân (ĐH Sư phạm Kỹ thuật);…

Theo ông Phạm Ngọc Minh - Vụ trưởng Trợ lý Bộ trưởng Bộ KH&CN, thời gian qua, Bộ KH&CN đã chủ trì nhiều chương trình, dự án nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối viện, trường với doanh nghiệp, khởi nghiệp dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo… đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ KH&CN mong rằng, thông qua diễn đàn lần này, các hoạt động KH&CN được đẩy mạnh, là cơ hội cho các sinh viên, nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia…