89 bài thuyết trình của trên 40 diễn giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới và hơn 30 đơn vị trong nước được trình bày tại Hội thảo quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật tính toán (ICCSE) lần thứ ba diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/11 tại Tp.HCM.

ICCSE – 3 có sự tham dự của những nhà khoa học đầu ngành trên thế giới trong các lĩnh vực lý sinh học, y học tính toán, hóa học tính toán, vật liệu nano, toán học ứng dụng và khoa học tính toán môi trường, giới thiệu những thành tựu và nghiên cứu mới nhất. Điển hình là các báo cáo: Thiết kế các nguyên tắc chi phối sự vận động của các động cơ Myosin; mô hình tích hợp thủy văn và khí quyển cho phạm vi lưu vực sông nhằm ứng dụng cho các lưu vực không có hoặc thiếu dữ liệu; vai trò của hóa lượng tử trong mô phỏng các quá trình hóa học phức tạp - ứng dụng cho quá trình đốt cháy nhiên liệu đến phản ứng phân tách nước…

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KH&CN TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.

TS Đoàn Xuân Huy Minh – Viện KH&CN tính toán TPHCM - cho biết, ICCSE -3 không chỉ giới thiệu các nghiên cứu cơ bản mà còn có nhiều nghiên cứu ứng dụng như nghiên cứu cấu trúc của DNA; xây dựng những loại thuốc như trị H5N1; tính toán lập mô hình để phóng to, thu nhỏ cấu trúc vi phân trong vật liệu nano nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí…

"Qua hai kỳ tổ chức hội thảo ICCSE, các nhà khoa học Việt Nam đã có những đề tài hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học nước ngoài như nghiên cứu về chiết xuất thành phần các loại cây dược liệu Việt Nam và tác dụng của nó trên một số bệnh; nghiên cứu về thuốc H5N1… Trước đó, Viện Khoa học và Công nghệ tính toán cũng đã có những nghiên cứu ứng dụng như hệ thống quan trắc về môi trường, thiết kế tàu lặn. Sắp tới, viện sẽ hợp tác với một số trường đại học, đơn vị dược phẩm để nghiên cứu thuốc chữa bệnh" - ông Minh cho biết thêm.

Các nhà khọc nước ngoài trao đổi với những nghiên cứu viên trẻ của Việt Nam
Các nhà khọc nước ngoài trao đổi với các nghiên cứu viên trẻ của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KH&CN TPHCM - khẳng định, ICCSE – 3 là diễn đàn để các nhà khoa học nghiên cứu tính toán chia sẻ kinh nghiệm và các cơ hội thực tế, mang lại lợi ích xã hội và tiếp nối các thành tựu KH&CN tính toán trên toàn thế giới. Hội thảo này là cơ hội tốt để các sinh viên, nghiên cứu viên học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích từ các nhà khoa học đầu ngành, từ đó có động lực phát triển cao hơn trong lĩnh vực KH&CN tính toán.

Viện KH&CN tính toán đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài, kết hợp hoạt động nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tính toán vào các ngành khoa học mũi nhọn tại Việt Nam. "Viện cũng thu hút được các nhà khoa học Việt kiều trong và ngoài nước góp phần đổi mới nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố" - ông Dũng nhấn mạnh.