Đây là một trong những điểm sửa đổi về quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu, theo Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN.


Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển, tổ chức từ năm 2015 với định kỳ mỗi năm một lần. Trong lần sửa đổi quy chế này, Giải thường sẽ được tổ chức định kỳ 3 năm một lần.

Lần sửa đổi này cũng mở rộng xét duyệt thêm các nghiên cứu xuất sắc trong nhóm lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học nhân văn so với trước đây chỉ tập trung vào nhóm ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật (bao gồm: nhóm ngành khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp).

Về cơ cấu giải thưởng, Giải thưởng Tạ Quang Bửu có tối đa 5 Giải thưởng chính, tối đa 3 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ).