Sáng 8/3, tại diễn đàn Giáo dục đại học Việt - Úc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Giáo dục Úc Anthony Chisholm, PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội và lãnh đạo Trường ĐH Deakin, Trường ĐH Adelaide, Trường ĐH Công nghệ Sydney đã trao nhau ba bản ghi nhớ hợp tác.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng trao Biên bản Ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo Trường ĐH Deakin dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: MOST
PGS. Huỳnh Quyết Thắng trao Biên bản Ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo Trường ĐH Deakin dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: MOST

Đây đều là những trường đại học danh tiếng, uy tín hàng đầu của Úc, được xếp hạng cao trong bản đồ giáo dục đại học thế giới.

Trong đó, bản ghi nhớ hợp tác với ĐH Deakin tập trung vào chương trình liên kết; chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên cũng như nghiên cứu chung về lĩnh vực Truyền thông kỹ thuật số, Năng lượng xanh và bền vững…

Mục tiêu của bản ghi nhớ hợp tác với ĐH Adelaide là phát triển các chương trình tiến sĩ chung; trao đổi giảng viên, sinh viên; hỗ trợ và hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học sức khỏe, Năng lượng xanh và Công nghệ môi trường…

Bản ghi nhớ hợp tác với ĐH Công nghệ Sydney tập trung vào việc tham gia các chương trình đào tạo, chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên trong lĩnh vực AI, Dữ liệu lớn, chất bán dẫn…

Việc ký kết hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Úc sẽ giúp ĐH Bách khoa Hà Nội tăng cường hợp tác đối ngoại, quốc tế hóa giáo dục và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên…