Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH, hay Đại học Việt – Pháp, cho biết vừa mở ngành Dược học trình độ đại học, nhằm đáp ứng hai định hướng đang “khát” nhân lực là dược lâm sàng và công nghiệp dược.

USTH dẫn đánh giá của tổ chức VIA Institute cho biết Việt Nam là 1 trong 17 nước có mức tăng trưởng ngành dược phẩm cao nhất thế giới. Điều này làm tăng nhu cầu về dược sỹ có trình độ làm nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng thuốc, công nghiệp dược và kinh tế dược.

Trong khi đó, ngành dược của Việt Nam lại đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Theo Niên giám thống kê y tế năm 2020, Việt Nam có 2,88 dược sĩ đại học trên một vạn dân – so với Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là 5,53; 7,24; và 18,02.
Trước nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và dựa trên thế mạnh của USTH về hợp tác sâu rộng với các đối tác hàng đầu tại Pháp cũng như các bệnh viện, doanh nghiệp dược lớn ở Hà Nội, USTH mở ngành Dược học tại Khoa Khoa học sự sống, tập trung đáp ứng hai định hướng đang “khát” nhân lực là dược lâm sàng và công nghiệp dược.

Sinh viên ngành Dược được học lý thuyết kết hợp chặt chẽ với thực hành. Trong ảnh: Sinh viên USTH thực tập tại một công ty dược. Nguồn: USTH
USTH bắt đầu đào tạo ngành Dược học từ năm nay tại Khoa Khoa học sự sống. Trong ảnh: Sinh viên USTH thực tập tại một công ty dược. Nguồn: USTH

Cụ thể, với hướng dược lâm sàng, chương trình tập trung chủ yếu vào hoạt động tư vấn, theo dõi sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc dùng thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Sinh viên sẽ có nhiều kỳ thực tập tại các khoa chuyên môn liên quan và các hiệu thuốc thuộc mạng lưới liên kết đào tạo của USTH để dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội việc làm, gồm dược sĩ nhà thuốc, dược sĩ bệnh viện, nghiên cứu dược lâm sàng trong bệnh viện và trung tâm nghiên cứu, chuyên gia thử nghiệm lâm sàng tại các công ty dược, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực chăm sóc dược.
Với hướng công nghiệp dược, chương trình tập trung vào nghiên cứu phát triển, bào chế, sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc và cung ứng thuốc. Sinh viên sẽ có ba kỳ thực tập tại phân xưởng sản xuất, phòng kiểm nghiệm/đảm bảo chất lượng thuốc và phòng nghiên cứu phát triển. Đây là quãng thời gian giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc, phát triển tư duy sáng tạo và có được kinh nghiệm thực chiến. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp như làm việc tại phòng nghiên cứu phát triển, phòng đảm bảo chất lượng, các phân xưởng/dây chuyền sản xuất trong các công ty dược phẩm, tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dược, cung ứng dược hay trở thành nhà nghiên cứu học thuật.

Sinh viên ngành Dược được học lý thuyết kết hợp chặt chẽ với thực hành. Trong ảnh: Sinh viên USTH thực tập tại một công ty dược. Nguồn: USTH
Sinh viên ngành Dược được học lý thuyết kết hợp chặt chẽ với thực hành. Trong ảnh: Sinh viên USTH thực tập tại một công ty dược. Nguồn: USTH

Ngành Dược học tại USTH có thời gian đào tạo 5 năm. 70% thời lượng chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm trang bị kỹ năng ngoại ngữ thành thạo để sinh viên tự tin gia nhập thị trường lao động toàn cầu. Chương trình với các kiến thức hiện đại, cập nhật, mang lại cơ hội trao đổi với các cơ sở nước ngoài và được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành. USTH cũng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với hệ thống phòng thí nghiệm và trang thiết bị tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho việc đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực dược.

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng khoa Khoa học Sự sống, cho biết: “USTH có kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo quốc tế trong lĩnh vực khoa học cơ bản liên quan đến sức khỏe như công nghệ sinh học - phát triển thuốc, khoa học và công nghệ y sinh. Đây là cơ sở vững chắc cho việc mở ngành đào tạo ứng dụng như Dược học. Chúng tôi cam kết xây dựng một chương trình học hội nhập, định hướng chuyên sâu và mạng lưới đối tác thực hành trong và ngoài nước để trang bị cho các dược sĩ tương lai kiến thức, thái độ, kĩ năng trước cánh cửa bước vào thị trường lao động toàn cầu.”

Ngành Dược học bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2023-2024 thông qua 2 phương thức: (1) Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức và (2) Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (Mã ngành: 7720201). Năm học 2023-2024, ngành Dược học được phân bổ 30 chỉ tiêu.

Thí sinh nộp hồ sơ qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Trường. Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 7 đến 16/9/2023.

Bên cạnh đó, USTH cũng tổ chức chương trình “Giới thiệu ngành Dược học" nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất về ngành học mới này đến phụ huynh và học sinh vào sáng Chủ Nhật, ngày 20/8, từ 9:00 đến 11:00, trực tiếp tại USTH (Phòng 402), hoặc trực tuyến qua nền tảng Zoom

Với ngành mới Dược học, tổng số ngành đào tạo của USTH hiện nay là 17.