Từ ngày 6 đến 9/6 tại TP. Đà Nẵng, Cục ATBXHN đã phối hợp với Văn phòng An ninh nguồn phóng xạ ORS thuộc Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia NNSA (Bộ Năng lượng Hoa Kỳ) tổ chức cuộc họp Đánh giá cấp khu vực lần thứ 7 Dự án an ninh nguồn phóng xạ.

.
.
Ban đầu, cuộc họp được lập kế hoạch để tổ chức từ ngày 10-13/3/2020 tại TP. Đà Nẵng, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cuộc họp đã bị hoãn đến năm nay.

Mục đích của cuộc họp nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia về các vấn đề chung liên quan đến bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, gồm: xây dựng và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; công nghệ thay thế không sử dụng đồng vị phóng xạ; công tác chuẩn bị và ứng phó đối với các sự cố mất nguồn phóng xạ; bảo đảm an ninh vận chuyển nguồn phóng xạ và quản lý các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Ông Nick Butler, Phó Giám đốc Văn phòng ORS, cho biết, với sự hợp tác của cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia, các cơ quan tham gia thực thi và quản lý an ninh nguồn phóng xạ tại các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, Dự án An ninh nguồn phóng xạ do Hoa Kỳ đề xuất thực hiện, đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu nguy cơ bức xạ trên quy mô toàn cầu trên phương diện bảo vệ nguồn phóng xạ, loại bỏ nguồn phóng xạ và thay thế nguồn phóng xạ bằng các công nghệ không sử dụng đồng vị phóng xạ.

Ông cũng cho biết, các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt với một số vấn đề trong quá trình quản lý bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ quốc gia, đó là: ứng phó với các sự kiện an ninh bức xạ và hạt nhân; nguy cơ và đánh giá nguy cơ đối với nguồn phóng xạ; các công nghệ tiên tiến và công nghệ thay thế từ góc độ an ninh, và tính bền vững. Đây cũng là những vấn đề các chuyên gia và đại biểu quốc tế thảo luận tại cuộc họp này.