Vào ngày 25/4, máy bay trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện thành công chuyến bay lần thứ ba, nhanh hơn và xa hơn trên sao Hỏa.

Trong chuyến bay kéo dài 80 giây, trực thăng Ingenuity bay lên độ cao khoảng 5m sau đó tăng tốc với tốc độ 2m mỗi giây, nhanh gấp bốn lần so với lần bay thử nghiệm thứ hai. Ingenuity bay 50m về phía Bắc [gần bằng một nửa chiều dài của một sân bóng đá], sau đó quay về và đáp xuống mặt đất.

“Trực thăng không gian Ingenuity đang thể hiện khả năng bay đáng kinh ngạc. Đây sẽ là tiền đề cho việc bổ sung phương tiện bay vào các nhiệm vụ trên sao Hỏa trong tương lai”, Dave Lavery, quản lý dự án tại NASA, nhận định.

Trực thăng Ingenuity sẽ thực hiện tối đa hai chuyến bay nữa trong hai tuần tới, và nó có thể bay quãng đường lên tới 300m. “Đến chuyến bay thứ năm, chiếc trực thăng khó có thể hạ cánh an toàn, vì nó sẽ bay vào khu vực chưa được khảo sát. Nếu hạ cánh không tốt, đó sẽ là dấu chấm hết cho nhiệm vụ”, NASA cho biết.

Nguồn: Sciencealert.com