Theo một báo cáo do Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) công bố vào đầu tháng 4, tình trạng mất rừng nhiệt đới nguyên sinh đã giảm xuống vào năm ngoái, nhưng chúng ta vẫn còn cách xa mục tiêu toàn cầu là chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Thông qua dữ liệu vệ tinh về độ che phủ của cây, Mikaela Weisse – Giám đốc Cơ quan Theo dõi Rừng toàn cầu tại Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) – và các cộng sự phát hiện khu vực nhiệt đới đã mất 3,7 triệu ha rừng nguyên sinh vào năm 2023, giảm 9% so với năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao đáng báo động, khi tỷ lệ mất diện tích rừng vào năm 2023 tương đương với 10 sân bóng đá mỗi phút.

Sự sụt giảm này chủ yếu là do sự thay đổi trong đường lối lãnh đạo chính trị ở Brazil, nơi chứng kiến tỷ lệ mất rừng nguyên sinh giảm 36% và Columbia, nơi có tỷ lệ mất rừng nguyên sinh giảm 49%.

Đáng tiếc là tình trạng mất rừng nguyên sinh nhiệt đới vẫn đang diễn ra theo chiều hướng xấu tại một số quốc gia như Bolivia, Lào, Nicaragua và Cộng hòa Dân chủ Congo.