Các nhà nghiên cứu tại Đại học Western Sydney (Úc) đã hợp tác với hai công ty công nghệ nổi tiếng Intel và Dell để chế tạo một siêu máy tính khổng lồ mang tên DeepSouth. Chiếc máy tính này sử dụng phần cứng (hardware) để mô phỏng mạng lưới các nơron thần kinh ở quy mô não người.

Ảnh: Westernsydney.
Ảnh: Westernsydney.

Bộ não là cỗ máy tính toán tuyệt vời nhất mà chúng ta từng biết. Bằng cách phân phối sức mạnh tính toán cho hàng tỷ đơn vị nhỏ (tế bào thần kinh) tương tác thông qua hàng nghìn tỷ kết nối (khớp thần kinh), bộ não có thể cạnh tranh với các siêu máy tính mạnh nhất thế giới, trong khi chỉ tiêu thụ mức năng lượng tương đương với một bóng đèn 20W.

Siêu máy tính DeepSouth có khả năng thực hiện 228 nghìn tỷ hoạt động khớp thần kinh mỗi giây, ngang bằng với số lượng hoạt động ước tính trong não người.

Nhóm nghiên cứu đã giới thiệu dự án chế tạo máy tính DeepSouth tại Hội thảo NeuroEngdiễn ra vào giữa tháng 12/2023 do Trung tâm Quốc tế về Hệ thống Thần kinh học (ICNS) của Đại học Western Sydney tổ chức.

DeepSouthdự kiến ​sẽ hoạt động trực tuyến vào tháng 4/2024. Nhóm nghiên cứu hy vọng nó có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ ở tốc độ cao và tiêu thụ ít năng lượng hơn nhiều so với các máy tính truyền thống.

“Dự án chế tạo DeepSouthsẽ góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về bộ não, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng điện toán mới trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm cảm biến, y sinh, robot, không gian và các ứng dụng AI quy mô lớn”, André van Schaik, Giám đốc ICNS, nhận định.

Nguồn: Westernsydney, Futurism