Tổng cộng có khoảng 2,2 tỷ người trên toàn thế giới không được tiếp cận với nước uống sạch và 3,5 tỷ người không thể tiếp cận hệ thống vệ sinh an toàn, theo Báo cáo Phát triển Nguồn nước Thế giới năm 2024 của Liên Hợp Quốc được công bố vào ngày 22/3.

Ảnh: Cnet.
Ảnh: Cnet.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình trạng khan hiếm nước nằm ở châu Phi và Trung Đông.

Tình trạng khan hiếm nước ngày càng tăng đang gây ra nhiều bất ổn và làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột và di cư trên toàn cầu. Nó khiến điều kiện sống của người dân bị xuống cấp, dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực và rủi ro sức khỏe tăng cao.

Nước khan hiếm cũng gây ra những hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển xã hội, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ. Ở nhiều vùng nông thôn, họ là những người thu gom nước chính, dành tới vài giờ mỗi ngày cho công việc này. Đây cũng là một trong những lý do khiến tỷ lệ bỏ học ở trẻ em gái cao hơn so với trẻ em trai.