Vào cuối tháng 9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ rời lịch phóng tàu vũ trụ để khám phá tiểu hành tinh kim loại 16 Psyche đến ngày 12/10 do gặp sự cố động cơ đẩy thay vì ngày 5/10 như kế hoạch ban đầu.

Mô phỏng tàu Psyche bay tới tiểu hành tinh cùng tên. Ảnh: NASA
Mô phỏng tàu Psyche bay tới tiểu hành tinh cùng tên. Ảnh: NASA

Tàu vũ trụ sẽ rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy nhờ lực đẩy của tên lửa Falcon Heavydo SpaceX chế tạo. Nếu mọi việc suôn sẻ, tàu vũ trụ dự kiến đến 16 Psyche vào mùa hè năm 2029.

Theo Space, tiểu hành tinh 16 Psyche rộng 280km, nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc trong hệ Mặt trời. Thành phần cấu tạo của nó bao gồm 95% là niken và sắt, tương tự lõi Trái đất.

16 Psyche nhiều khả năng là lõi của một hành tinh lớn bị mất lớp vỏ đá sau vụ va chạm mạnh với một thiên thể khác hàng tỷ năm trước. Thông qua sứ mệnh khảo sát 16 Psyche trị giá1,2 tỷ USD, NASA hy vọng có thể hiểu rõ hơn quá trình hình thành các hành tinh đá và hệ Mặt trời.

Nguồn: Space, Foxnews