Sống bên con cháu và gần gũi hơn với chúng là chìa khóa cho tuổi thọ. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Đại học Toronto (Canada) công bố.

Gia đình luôn mang đến những điều tốt cho sức khỏe. Ảnh: INT

Nhà khoa học James Iveniuk và đồng nghiệp sử dụng dữ liệu từ các cuộc điều tra của Canada về xã hội, y tế, lão hóa giai đoạn 2005-2006 và 2010-2011 nhằm xác định khía cạnh nào của xã hội quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ.

Người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi 57-85 được yêu cầu liệt kê 5 người thân thiết nhất, mô tả chi tiết những mối quan hệ này và khoảng cách sống giữa họ. Hầu hết họ có sức khỏe tốt, đã lập gia đình, không sống cô đơn, ý thức cao về tầm quan trọng của các liên hệ xã hội.

Kết quả là ở những người thân thiết hơn với gia đình, nguy cơ tử vong là 6%, so với con số 14% ở những người gần gũi hơn với bạn bè. Những người đề cập đến gia đình nhiều hơn bạn bè hay các mối quan hệ khác có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người ít đề cập đến các thành viên gia đình.

Ông Iveniuk cho rằng, nguyên nhân là do bất cứ ai cũng có thể chọn và điều chỉnh mối quan hệ bạn bè của mình, trong khi với người thân thì khác. Thêm nữa, những người trong gia đình luôn thân thiết, gắn bó hơn.