Nhiều chàng trai thường mất tự tin vì không có chiều cao như mong muốn nhưng những người thấp có nhiều lợi thế hơn trong việc tăng tuổi thọ và giảm tỷ lệ ung thư, một nghiên cứu của Mỹ cho thấy.

Gáo sư Wilcox thuộc Đại học Harvard và cộng sự đã nghiên cứu thông tin y tế của 8.000 người Mỹ gốc Nhật trong gần 50 năm và phát hiện ra rằng, những người đàn ông thấp sở hữu một loại gene liên quan đến tuổi thọ.

Các đối tượng nghiên cứu đều sinh trong khoảng năm 1900-1909, có khoảng 1.200 người đạt tuổi thọ 90, thậm chí 100, trong đó gần 250 người còn sống đến ngày nay. Các nhà nghiên cứu chia các đối tượng thành 2 nhóm, một nhóm có chiều cao 1.56 mét trở xuống, nhóm còn lại cao từ 1.62 mét trở lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm 1.56 mét trở xuống có tuổi thọ cao hơn.

Đàn ông thấp có tuổi thọ cao và ít bị ung thư.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người đàn ông thấp có khả năng sở hữu gene tuổi thọ gọi là "FOXO3". Gene này khiến đàn ông dậy thì sớm và có cơ thể thấp bé, nhưng ưu điểm của nó là khiến tuổi thọ kéo dài. Ngoài ra, nồng độ insulin trong máu của đàn ông thấp bé ít hơn, nên tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng thấp hơn.

“Nghiên cứu cho thấy chiều cao liên quan trực tiếp đến gene. Trước đó, nghiên cứu trong thế giới động vật, các nhà khoa học phát hiện tồn tại mối liên hệ giữa chiều cao và tuổi thọ. Cụ thể, những con chuột, khỉ, ngựa có kích thước nhỏ hơn đồng loại thường sống lâu hơn nhưng không biết rằng ở con người cũng có mối liên hệ này”, Giáo sư Wilcox nói.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng, cần có thêm nhiều cuộc nghiên cứu để củng cố thêm kết quả này, đặc biệt là mối liên quan giữa chiều cao và tuổi thọ có xảy ra ở những chủng người khác nhau không.